1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chủ vũ trường ở Sóc Trăng lĩnh 16 năm tù

(Dân trí) - Ngày 24/11, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Lê Trung Hiếu (33 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 16 năm tù về tội “Cho vay nặng lãi” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Trung Hiếu một mực không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy kết.

Luật sư của Hiếu cũng cho rằng, thân chủ của mình không phạm 2 tội “Cho vay nặng lãi” và “Cưỡng đoạt tài sản” nên đề nghị HĐXX tuyên Hiếu vô tội và trả tự do cho bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận.

Bị cáo Lê Trung Hiếu.
Bị cáo Lê Trung Hiếu.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 21/5/2013, công an phát hiện Bùi Thanh Liêm (23 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) ngủ tại nhà số 911/165/2 quốc lộ 1, phường 2, TP Sóc Trăng, do bà Hứa Thị Ngọc Mai làm chủ.

Qua làm việc, Liêm khai là người được vợ chồng Lê Trung Hiếu và Mã Hóa Kim thuê trông coi kho bia tại vũ trường 168 (TP Sóc Trăng). Lúc đó, Liêm được Hiếu giao thêm việc giữ tài sản tại nhà bà Mai.

Từ lời khai của Liêm và bà Mai cùng một số người khác trong vụ án, Công an tỉnh Sóc Trăng cho rằng, từ tháng 4/2011, vợ chồng Hiếu - Kim tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất 30% mỗi tháng. Quá trình cho vay, Kim phân công các đàn em như Trịnh Minh Tâm, Lê Hoàng Sỹ Đan, Nguyễn Hồng Ngân, Danh Thị Bé Hoa, Bùi Thanh Liêm, Trịnh Văn Lành, Nguyễn Văn Sóc,… thu tiền lãi hàng ngày.

Khi các bị hại không có tiền trả thì vợ chồng Hiếu - Kim dùng vũ lực đe dọa, buộc trả nợ hoặc chuyển nhượng tài sản như nhà, đất để trừ nợ.

Sau khi Kim và một số đồng phạm bị bắt vào tháng 5/2013, Hiếu và Sóc bỏ trốn. Sau đó, Sóc ra đầu thú. Tháng 9/2015, Sóc bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 13 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay nặng lãi”. Còn Hiếu vẫn biệt tăm.

Cùng với 2 tội danh trên, ngày 27/5/2014, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Mã Hóa Kim và đồng bọn tổng cộng 87 năm tù giam; trong đó Kim 17 năm, 10 bị cáo còn lại bị phạt từ 6 tháng đến 15 năm tù. Sau đó, Mã Hóa Kim kháng cáo kêu oan, nhưng HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận và tuyên y án sơ thẩm.

Còn Lê Trung Hiếu sau một thời gian bỏ trốn, đến giữa tháng 5/2016 thì bị Công an huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) bắt theo lệnh truy nã và di lý về Sóc Trăng phục hồi điều tra.

B.D