1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Chủ khách sạn bị người giúp việc trộm 80 cây vàng cảm ơn công an

(Dân trí) - Ngày 13/2, tin từ Công an TP Huế cho biết, gia đình ông Phùng Hữu Dũng, chủ khách sạn Hoàn Kiếm, đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng công an sau khi điều tra ra người giúp việc tại khách sạn này trộm 80 cây vàng trong thời gian dài.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 20h ngày 10/2, Công an thành phố Huế đã làm rõ nghi phạm Phan Thị Hoà (sinh năm 1985, trú tại thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) gây ra vụ trộm hơn 80 cây vàng SJC tại khách sạn Hoàn Kiếm địa chỉ: Lô 25, 26, 27 Khu quy hoạch biệt thự Nam Vỹ Dạ.

Trong ngày 13/2, gia đình ông Phùng Hữu Dũng là người bị hại đã gặp gỡ và gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an thành phố Huế với nội dung: “Vừa qua, gia đình tôi có mất một số tài sản lớn có giá trị gồm: Tiền, vàng, trang sức... Chúng tôi đã báo Công an thành phố Huế. Trong một thời gian rất ngắn, các anh công an đã phát hiện và kịp thời bắt giữ được kẻ gian.Từ đáy lòng, gia đình chúng tôi xin cảm ơn các anh đã nhanh chóng vào cuộc phá án, kịp thời làm giảm đi sự mất mát tài sản, mang lại hạnh phúc cho gia đình".


Ông Phùng Hữu Dũng, Chủ khách sạn Hoàn Kiếm gửi lời cảm ơn đến Công an thành phố Huế

Ông Phùng Hữu Dũng, Chủ khách sạn Hoàn Kiếm gửi lời cảm ơn đến Công an thành phố Huế

Phan Thị Hòa là người giúp việc lâu năm tại khách sạn Hoàn Kiếm đã trộm 80 cây vàng, là số tài sản lớn mà chủ khách sạn dành dụm cả đời
Phan Thị Hòa là người giúp việc lâu năm tại khách sạn Hoàn Kiếm đã trộm 80 cây vàng, là số tài sản lớn mà chủ khách sạn dành dụm cả đời
Nhiều tài sản đã được lấy lại kịp thời nhờ lực lượng công an phá án
Nhiều tài sản đã được lấy lại kịp thời nhờ lực lượng công an phá án

Được biết từ tháng 10/2015 đến nay, người giúp việc Phan Thị Hòa đã liên tục 9 lần lấy trộm tài sản của chủ khách sạn Hoàn Kiếm, chiếm đoạt số tài sản khoảng 80 cây vàng SJC. Sau khi lấy trộm được tài sản, Hòa mang cất giấu và đem bán chi tiêu hàng ngày, xây nhà, gửi tiết kiệm, cho vay mượn và đầu tư cho một công ty 500 triệu đồng...

Sau khi bắt giữ Hòa, công an thu giữ được một số tài sản và giấy tờ có liên quan gồm: 2,7 lượng vàng , 11 triệu đồng, 1 sổ tiết kiệm 260 triệu đồng mang tên Phan Thị Hòa và một số tài liệu sổ sách ghi nợ, buôn bán... Hiện số tài sản còn lại trên đang được công an xử lý để bàn giao lại cho ông Phùng Hữu Dũng, Chủ khách sạn Hoàn Kiếm.

Đại Dương