1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Chống thất thoát gỗ giữa Lào và Việt Nam

(Dân trí) - Trong 2 ngày 7-8/12, tại TP Huế diễn ra hội thảo “Việt Nam và Lào hợp tác quản lý kiểm soát chống thất thoát gỗ giữa 2 quốc gia”. Hội thảo thu hút sự tham gia nhiều đại diện từ Quảng Nam, TT- Huế (Việt Nam) và Salavan, Sê kông (Lào).

Hiện nay, việc bảo vệ rừng có trữ lượng cacbon và giá trị đa dạng sinh học cao khỏi nạn phá rừng và suy thoái rừng đòi hỏi phải có sự hợp tác đa quốc gia. Bảo vệ tốt tại một khu vực này có thể dẫn tới sự chuyển hướng chặt phá rừng sang một khu vực khác.

Việc này có thể xảy ra đối với các khu vực trong 1 quốc gia hoặc giữa các quốc gia. Nhu cầu cao về gỗ tại Việt Nam cùng với việc thâm nhập dễ dàng các khu rừng đối với lâm tặc và sự thực thi pháp luật chưa đầy đủ tại Lào có thể dẫn tới tình trạng này. 

Chống thất thoát gỗ giữa Lào và Việt Nam - 1
Gỗ lậu được thu giữ tại một hạt kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế

Phần lớn tại nước bạn Lào, các hoạt động khai thác gỗ liên quan tới xây dựng cơ sở hạ tầng thường khó được kiểm soát chặt chẽ, rất khó để xác định nguồn gốc hợp pháp của các khối gỗ xuất sang Việt Nam.

Một số đại biểu nhấn mạnh, để việc kiểm soát nguồn gốc và thất thoát gỗ có hiệu quả thì cần thực hiện một số biện pháp như: Thiết lập hệ thống theo dõi thí điểm cho 2 chỉ tiêu/quata khai thác gỗ như: chọn các chỉ tiêu quata thí điểm; xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi; Cải thiện hợp tác liên quốc gia…

Đại Dương