1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Chở thuê 10 triệu đồng/chuyến, lĩnh án chung thân

(Dân trí)- Sáng nay 27/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử, tuyên án chung thân đối với Nguyễn Văn Thuận (SN 1982) quê xã Giao Hà, huyện Giao Thủy (Nam Định) về hai tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Theo cáo trạng: Khoảng giữa tháng 5/2012, Thuận liên tục nhận được điện thoại của một người hẹn gặp bàn chuyện làm ăn. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, khi gặp đeo khẩu trang che mặt, ngỏ lời thuê Thuận sang Lào vận chuyển một số hàng hóa về Việt Nam, với tiền công 10 triệu đồng mỗi chuyến. Cuối tháng 5, người phụ nữ trên dẫn Thuận sang bến xe Viêng Chăn, chỉ cho Thuận chỗ nhận hàng là cột đèn đỏ gần bến xe rồi mua vé xe cho Thuận về Việt Nam.

Sau đó Nguyễn Văn Thuận tiếp tục nhận vận chuyển hàng thuê từ Lào về Việt Nam cho đối tượng này.

Đến khoảng 9h ngày 17/6, Nguyễn Văn Thuận về đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thì bị Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Công an Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ. Qua khám xét các lực lượng chức năng đã phát hiện két bia Lào của Nguyễn Văn Thuận có 24 lon, trong đó 12 lon bị cắt nắp để giấu 12 gói methamphetamin (ma túy tổng hợp dạng đá) với tổng khối lượng là 3.900 gam.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận tại phiên tòa
Đối tượng Nguyễn Văn Thuận tại phiên tòa

Thuận khai nhận vào khoảng đầu tháng 6/2012, Thuận đã mang hai két bia Lào về Việt Nam cho người phụ nữ trên, mỗi chuyến được trả 10 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, cơ quan chức năng khám xét nhà Thuận, thu được 1,5 gam heroin giấu trong chiếc giày thể thao. Thuận khai là do một người đàn ông lạ mặt xưng là bạn của bố (hiện đang thụ án tù giam về tội buôn ma túy) đến chơi và cho, do Thuận không nghiện ma túy nên không sử dụng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận tù chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”, 24 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hình phạt cho Nguyễn Văn Thuận là tù chung thân.

Xuân Sinh