1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Cho bé gái mượn điện thoại, nam thanh niên nhiều lần đòi “yêu”

(Dân trí) - Lợi dụng bố mẹ nạn nhân không có nhà, nam thanh niên cho bé gái mượn điện thoại chơi game rồi nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại.

Sáng 9/2, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Hoàn (SN 1994), trú tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ tại cơ quan điều tra, Hoàn từ Đắk Lắk sang Đắk Nông thuê phòng trọ tại tổ 3, phường Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa để làm nghề phụ hồ. Lợi dụng sự quen biết với bố mẹ cháu Trần Gia H. (SN 2004), nên Hoàn thường xuyên qua phòng trọ của gia đình cháu H. tại tổ 2, phường Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa chơi. Mỗi khi bố mẹ cháu H. không có nhà, Hoàn dụ dỗ cho cháu H. mượn điện thoại di động chơi game rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Cũng theo hồ sơ vụ án, Hoàng khai từ tháng 8/2016 đến tháng 1/2017 đã thực hiện 4 lần giao cấu với cháu H. tại phòng trọ. Ngay sau khi phát hiện, gia đình cháu H. đã làm đơn trình báo đến cơ quan điều tra.

Ngày 12/1, Hoàn bị Công an thị xã Gia Nghĩa bắt tạm giam về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Hiện vụ đang được Công an TX. Gia Nghĩa củng cố hồ sơ, chuyển cho Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục được điều tra, xử lý.

Dương Phong