1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Chở 3, không đội mũ bảo hiểm còn tấn công cảnh sát

(Dân trí)- Đi xe máy chở 3 lại không đội mũ bảo hiểm, các đối tượng vi phạm luật giao thông còn tấn công một chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối qua 19/10 tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

Vào thời điểm trên, tổ tuần tra của Trạm CSGT phường Ba Láng (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Cần Thơ) do Trung úy Hồ Quốc Thịnh làm tổ trưởng cùng với 3 chiến sĩ khác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A. Khi tổ này đến khu vực 1 (phường Ba Láng, quận Cái Răng) thì phát hiện một xe máy BKS 65P9- 5590 chở quá số người quy định đi hướng từ Cần Thơ về Hậu Giang nên lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe.

Đối tượng điều khiển xe máy chở 3 (được xác định tên Hậu) dừng xe. Tổ tuần tra giao thông yêu cầu Hậu xuất trình giấy tờ để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, đối tượng này không xuất trình được giấy tờ nào. Qua kiểm tra, tổ tuần tra thông báo các lỗi vi phạm gồm: chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ và sau đó tiến hành lập biên bản vi phạm.

Tuy nhiên, các đối tượng vi phạm lại có thái độ thách thức, lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, khi chiến sĩ Đoàn Văn Đàn vừa lên xe vi phạm định chạy về kho tạm giữ thì bất ngờ một trong ba đối tượng (được xác định tên Bò) túm áo chiến sĩ Đàn kéo trở lại. Đối tượng Bò còn tấn công làm rách áo, rớt cầu vai của chiến sĩ Đàn.

Thấy hành vi của các đối tượng này quá manh động, các chiến sĩ CSGT đã phải gọi lực lượng 113 Công an quận Cái Răng đến hiện trường hỗ trợ đưa các đối tượng vi phạm về Công an phường Ba Láng để làm việc ngay trong đêm.

Công an (phải) đang lấy lời khai một trong ba đối tượng vi phạm. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Công an (phải) đang lấy lời khai một trong ba đối tượng vi phạm. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Đến sáng nay 20/10, các đối tượng vẫn bị tạm giữ hành chính tại Công an phường Ba Láng để tiếp tục lấy lời khai làm rõ hành vi. Theo Trung úy Hồ Quốc Thịnh cho biết, cả 3 đối tượng đều có uống rượu. 

                                                                                    Huỳnh Hải