1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Chiêu lừa đảo tinh vi tại các tiệm vàng

Chiêu thức lừa đảo tinh vi này đã từng bị phát giác ở 1 số tình thành nhưng đến nay đã có nhiều tiệm vàng sập bẫy; một phần vì chiêu thức của tội phạm quá tinh vi, phần khác có sự chủ quan của các chủ tiệm vàng.

3 đối tượng trong băng nhóm chuyên lừa đảo các tiệm vàng bị bắt giữ tại cơ quan công an
3 đối tượng trong băng nhóm chuyên lừa đảo các tiệm vàng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Chiều 30/8 cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm: Phạm Văn Sáu, Vũ Thị Thủy (là người yêu của Sáu, đều SN 1986, cùng ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Diễm (SN 1990, ngụ TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, công an huyện Củ Chi đang tổ chức truy xét để bắt giữ 2 đối tượng gồm: 1 đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) và Lê Trọng Bắc (SN 1990, ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Trong đó đối tượng tên Tuấn được xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm.

Bước đầu các đối tượng bị bắt giữ khai báo, chúng đã thực hiện 7 vụ lừa đảo với cách thức tinh vi nhắm vào tiệm vàng Kim Hằng và Kim Phượng đóng trên địa bàn xã Tân Thuận Tây, huyện Củ Chi để chiếm đoạt 210 triệu đồng của 2 nơi này.

Cụ thể băng nhóm nói trên do tên Tuấn chỉ đạo lần lượt đến các tiệm vàng mua vàng, chủ yếu là lắc tay, có giá trị lớn. Những lần mua vàng chúng đều yêu cầu tiệm vàng xuất hóa đơn, giấy bảo đảm. Sau khi có mẫu vàng thật, chúng sẽ chế tác vàng giả một cách tinh vi giống thật.

Ngay ngày hôm sau, chúng mang vàng giả đến tiệm vừa mua để bán, cầm cố. Do đó các chủ tiệm, nhân viên tiệm vàng thấy hóa đơn, giấy bảo đảm mà tiệm vàng mình vừa xuất ra nên chủ quan không kiểm tra vàng mà đã thu nhận vào.

Mới nhất, vào sáng 19/8 tên Tuấn chỉ đạo cho 2 đồng bọn, là Sáu và Diễm đến tiệm vàng Kim Hằng mua 2 lắc tay vàng có giá 49 triệu đồng. Đền chiều 20/8, Sáu và Diễm lại mang 2 lắc tay vàng giả đến cầm cố.

Chủ tiệm vàng Kim Hằng chỉ dựa vào hóa đơn, giấy bảo đảm mà nhận cầm cố vàng lấy 35 triệu đồng. Sau khi 2 đối tượng bỏ đi, chủ tiệm vàng mới kiểm tra và phát hiện đó là vàng giả.

Khi tỏa đi, lần theo dấu tích 2 kẻ lừa đảo thì người của tiệm vàng Kim Hằng phát hiện Sáu, Diễm  cùng 2 người khác là Bắc và Thúy đang ngồi ở 1 quan cà phê tại huyện Củ Chi bàn tính tiếp tục gây án; do đó họ trình báo cơ quan công an.

Trong quá trình mời lên làm việc tên Bắc đã bỏ trốn. Trước đó tên Tuấn cũng đã biến mất. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và truy bắt 2 đối tượng này.

Theo Đàm Đệ
Vietnamnet