1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chém nhiều người liên tiếp, nhóm thanh thiếu niên lãnh án

(Dân trí) - Các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành vi mang tính chất côn đồ hung hãn, thích dùng bạo lực và hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, phạm tội trong thời gian ngắn.

Ngày 25/5, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hồng Viên 4 năm tù, Nguyễn Hồng Duy 6 năm 6 tháng tù , Nguyễn Đức An 8 năm tù về tội “giết người”; Nguyễn Quốc Anh 8 năm tù cho cả hai tội “giết người” và “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, trong vòng 1 tháng, Nguyễn Hồng Viên (SN 2000, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn đã liên tiếp gây ra 3 vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Cụ thể, ngày 3/6/2015, Viên và anh trai là Nguyễn Hồng Duy (SN 1995) đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người anh Phạm Ngọc Hoàng, trong đó có nhát chém vào đầu là vị trí hiểm yếu. Hậu quả anh Hoàng bị chấn thương sọ não, nứt xương hộp sọ và đa vết thương khác, tổn hại sức khỏe là 32%.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 29/6/2015, Viên cùng Nguyễn Quốc Anh (SN 1997, trú cùng xã) dùng dao dài 1m chém liên tiếp vào người anh Nguyễn Hưng và Nguyễn Xuân Việt. Dù hai nạn nhân bỏ chạy nhưng vẫn bị các đối tượng dồn theo đuổi chém. Anh Việt bị tổn hại 29 % sức khỏe với nhiều vết thương nghiêm trọng, đứt nhiều gân ở tay. Anh Hưng tổn hại 2% sức khỏe.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 5/7/2015, Viên và Nguyễn Đức An (SN 1997, trú cùng xã) mang dao đến tận nhà anh Lê Tấn Lạc để tấn công nạn nhân. Bị chém bất ngờ, anh Lạc bỏ chạy và bị té ngã nhưng Viên và An vẫn chém liên tiếp, quyết liệt vào người này. Chỉ đến khi vợ anh Lạc kêu la chúng mới dừng tay. Anh Lạc bị tổn thương 39% với các vết thương nghiêm trọng ở tay, chân. Trong vụ án này Quốc Anh còn dùng xe máy chở Viên và An chạy trốn khỏi hiện trường.

Tuy thời điểm phạm tội, Nguyễn Hồng Viên chưa đủ tuổi thành niên, các bị cáo khác tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành vi mang tính chất côn đồ hung hãn, thích dùng bạo lực và hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, liên tục cầm đầu đồng bọn phạm tội trong thời gian ngắn. Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, thậm chí Viên còn không hề có mâu thuẫn với anh Lạc. Các nạn nhân còn sống là do chạy thoát và được cứu chữa kịp thời song sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khánh Hồng