1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Chém gần lìa tay một thanh niên để cướp iphone... rởm

(Dân trí) – Đang ngồi nghe điện thoại ở ghế đá trước nơi làm việc, anh Đ. bị một đối tượng áp sát dùng mã tấu chém gần đứt lìa cánh tay trai cướp chiếc điện thoại iphone Trung Quốc tẩu thoát.

Nạn nhân đã bị chém đứt gần lìa tay
Nạn nhân đã bị chém đứt gần lìa tay

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT công an quận 8 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM điều tra làm rõ trình báo về một vụ cướp táo tợn xảy ra vào tối 14/12 tại trước cửa nhà số 813 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8.

Theo tường trình của anh B.N.Đ (21 tuổi, quê Thanh Hóa), khoảng 19h40’ ngày 14/12, anh Đ. ngồi tại ghế đá trước nơi làm việc của mình để gọi điện thoại cho vợ ở quê. Cuộc trò chuyện vừa diễn ra được khoảng 3 phút thì bất ngờ xuất hiện hai thanh niên đi bộ áp sát. Một tên rút mã tấu thủ sẵn trong người chém thẳng vào tay trái (tay đang cầm điện thoại) của anh Đ. khiến chiếc điện thoại văng xuống đất, đối tượng còn lại nhanh chóng nhặt chiếc điện thoại của nạn nhân rồi lao lên xe máy đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Sự việc xảy ra khá nhanh nên anh Đ. không kịp phản ứng. Máu trên cánh tay anh lúc này cũng bắt đầu tuôn ra xối xả. Nạn nhân được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện  Chấn thương chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng cánh tay trái gần đứt rời. Theo các bác sĩ Khoa Chi của bệnh viện này, bệnh nhân Đ. nhập viện trong tình trạng cánh tay bị chém đứt 60%, máu chảy nhiều. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cầm máu rửa vết thương, phẫu thuật sắp xếp lại phần xương và bó bột cho cánh tay bị thương.

Hiện sức khỏe của anh Đ. đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, về cánh tay trái bị thương tích cần điều trị trong thời gian dài, tránh cầm các vật dụng nặng.

Được biết, anh Đ. từ quê Thanh Hóa vào TP.HCM làm đá hoa cương cho một người quen. Chiếc điện thoại bị cướp là loại điện thoại iphone của Trung Quốc mà anh Đ. mới mua với giá 600 ngàn đồng.

Trong một diễn biến khác, Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Phạm Hữu Bằng, Nguyễn Thành Phong (cùng 19 tuổi) Dương Khang (17 tuổi, tất cả đều ngụ huyện Bình Chánh) và Lê Minh Lực (17 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Rạng sáng 15/12, chị Lê Thị Hồng (40 tuổi, ngụ quận 8) đi xe Wave biển số 54F2 - 6140 trên  đường Dương Quang Nghị (xã Phong Phú, H.Bình Chánh) thì bị nhóm này ép xe vào lề rồi dùng dao, mã tấu khống chế cướp xe tẩu thoát. Qua truy xét, các trinh sát công an huyện Bình Chánh đã bắt gọn băng cướp cùng tang vật và phương tiện gây án.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ các vụ việc.

T.P