1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Chạy xe 106km/h, tông chết 7 người, lãnh 11 năm tù giam

(Dân trí) - Sau hơn 1 buổi xét xử, 12h30 trưa ngày 28/1, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tuyên phạt tài xế Lê Nhật Phương (SN 1973, trú phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) 11 năm tù giam và đền bù cho gia đình bị hại hơn 2 tỉ đồng.

Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận xảy ra vào ngày 29/4/2015 trên địa bàn Đà Nẵng làm 7 người trong hai gia đình sui gia tử vong, trong đó có phụ nữ và em nhỏ.

Bị cáo Phương tại phiên tòa
Bị cáo Phương tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 29/4/2015, Phương điều khiển xe khách mang BKS 74B-002.37 chở theo 28 hành khách từ Quảng Trị vào TPHCM, khi đến ngã 4 đường tránh Nam Hải Vân và Hoàng Văn Thái (xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) thì va chạm với xe ô tô Camry mang BKS 43A-123.15 do anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (SN 1987, trú phường Thanh Bình, Hải Châu Đà Nẵng).

Hậu quả, tài xế Nguyễn Chí Hoàng Anh, bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1965, mẹ tài xế), cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (SN 2014, con của tài xế, tất cả cùng trú phường Thanh Bình, Hải Châu Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Bình (SN 1956, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Bà Phan Thị Bích Huế (SN 1962, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và chị Nguyễn Thị Hương Trang (SN 1995, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị thương nặng và tử vong cùng ngày 29/4/2015 tại bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Hương Mai (SN 1991, trú phường Thanh Bình, Hải Châu Đà Nẵng) bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đến ngày 6/5/2015 thì tử vong. Hai xe ô tô mang BKS 74B-002.37 và 43A-123.15 hư hỏng nặng.

Clip phiên tòa

Cáo trạng của VKS nhân dân huyện Hòa Vang nêu rõ, hành vi của Lê Nhật Phương đã vi phạm vào Khoản 1 Điều 12 Luật giao thông đường bộ, vi phạm Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 13 ngày 17/7/2009 của Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế Lê Nhật Phương chạy với tốc độ 106 km/giờ nên không kịp xử lý khi phát hiện ô tô con đang vào ngã tư.

Tại phiên tòa, bị cáo Phương đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hành vi của mình. Sau quá trình xét hỏi, chủ tọa cho nói lời sau cùng trước khi nghị án, tài xế Phương đã quay đầu xuống dưới, nơi đại diện gia đình bị hại đang ngồi và xin lỗi gia đình, mong gia đình tha lỗi cho bị cáo. Bị cáo Phương cũng mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh khó khăn, được thi hành án tại quê nhà...

Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phương 11 năm tù giam. Ngoài ra bị cáo Phương cùng nhà xe Tiến Thành phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Công Bính

Chạy xe 106km/h, tông chết 7 người, lãnh 11 năm tù giam - 3