1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chặt đứt đường dây mua bán ma túy đá từ TPHCM đi Đà Nẵng

(Dân trí) - Chiều ngày 24/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – PC47 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa chặt đứt thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ TPHCM đi TP Đà Nẵng, bắt các đối tượng cầm đầu.

Trước đó, từ tháng 10/2015, Phòng PC47 phát hiện việc vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Các đối tượng hoạt động tinh vi, xảo quyệt, che giấu nhân thân lai lịch, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, có lúc tạm ngừng hoạt động một thời gian để nghe ngóng tình hình.

Quá trình xác minh, lực lượng trinh sát nắm được 2 đối tượng cung cấp ma túy cho các đối tượng tại TP Đà Nẵng gồm: Lưu Kim Ngân (sinh năm 1982, trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) và Nguyễn Văn Thưởng (sinh năm 1984, trú phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM).

Đối tượng Ngân
Đối tượng Ngân

Các đối tượng này thường xuyên vận chuyển loại ma túy đá từ TPHCM ra Đà Nẵng để tiêu thụ với phương thức đi lại bằng máy bay để giao dịch nhanh gọn trong ngày, thường xuyên thay đổi chuyến bay, không vận chuyển ma túy theo người mà gởi hàng trên xe chạy đường dài ra Đà Nẵng.

Theo nguồn thông tin nghiệp vụ nắm được, các đối tượng nhận thấy Đà Nẵng đang khan hàng và có giá bán cao hơn những nơi khác, nên đang có ý định thăm dò, mở rộng phạm vi tiêu thụ.

Đối tượng Thưởng
Đối tượng Thưởng

Ngày 23/3, Phòng PC47 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C47) – Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm được đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy ra Đà Nẵng. Sau khi nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động, xác định thời cơ thuận lợi, Ban chuyên án quyết định phá án, để triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Lúc 22h30 ngày 23/3, sau khi triển khai lực lượng giám sát, các đối tượng từ sân bay Đà Nẵng về khách sạn, lực lượng trinh sát Phòng PC47 tiến hành bắt quả tang các đối tượng trên.

Tang vật thu giữ gồm 150 gam ma túy đá, 4 điện thoại di động và 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Phòng PC47 cũng lập hồ sơ xử lý hành chính 1 đối tượng (đi cùng Ngân, Thưởng) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Phòng PC47 đang tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng khác trong đường dây.

Khánh Hồng