1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Chặn người đi đường “xin” tiền uống rượu, lĩnh 5 năm tù

(Dân trí) - Đang nhậu cùng bạn bè thì hết rượu, Minh vác rựa ra đường chặn xe uy hiếp người đi đường cướp 250.000 để mua rượu uống.

Chiều ngày 19/3, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh (23 tuổi) ở thôn Vân Hội 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước 5 năm tù giam về tội cướp tài sản.

 

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 15/06/2010, trong lúc đang uống rượu cùng một số thanh niên cùng địa phương ở ven tỉnh lộ DT 638 thuộc địa bàn thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước thì hết rượu, Minh nảy ra ý định xuống đường chặn người đi đường “xin” tiền. Sau đó Minh đã dùng rựa huy hiếp 3 người đi đường chiếm đoạt 250.000 đồng để mua rượu cùng 13 điếu thuốc lá hiệu con ngựa.

 

Sau đó, Nguyễn Văn Minh đã bỏ trốn khỏi tại địa phương. Đến ngày 9/08/2011, Minh đã bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phước khi đi làm thuê tại tỉnh Gia Lai.

 

Doãn Công