1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Chặn hơn 7 tạ nội tạng thối, 60 chai rượu ngoại rởm đưa ra Hà Nội tiêu thụ

(Dân trí) - Chiếc xe khách mang biển số Đà Nẵng đang vận chuyển hơn 7 tạ nội tạng động vật hôi thối, 60 chai rượu ngoại không có nhãn mác và 36kg rắn các loại trên đường ra Hà Nội tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình bắt giữ.

Sáng 31/8, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Ninh Bình phát hiện hiện và bắt giữ một xe khách vận chuyển nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng cùng nhiều động vật hoang dã.

xekhach2-1440990781609
Lực lượng QLTT Ninh Bình kiểm tra số hàng hóa bắt giữ trên xe khách 43B - 00412

Theo đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát trên QL1A (đoạn qua xã Mai Sơn, huyện Yên Mô) lực lượng chức năng đã phát hiện xe khách mang BKS 43B – 00412 lưu thông hướng Thanh Hóa – Hà Nội đang chở theo 744kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ nguồn gốc. Bên cạnh đó, trên xe này có chở theo 60 chai rượu ngoại không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và 36kg rắn các loại.

xekhach3-1440990781615
Hơn 7 tạ nội tạng động vật bốc mùi hôi thối được đóng trong thùng xốp đưa ra Hà Nội tiêu thụ

Tài xế xe khách Phạm Nhật Truyền (SN 1979), trú tỉnh Quảng Nam khai nhận, số hàng hóa nói trên được chủ hàng gửi từ Đà Nẵng ra Hà Nội tiêu thụ.

Qua khám xét trên xe, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 5 cá thể tê tê có trọng lượng 22,5 kg do Lê Văn Tuấn (SN 1966) trú tại Quảng Nam đang vận chuyển đi tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình điều tra xử lý.

Thái Sơn

Chặn hơn 7 tạ nội tạng thối, 60 chai rượu ngoại rởm đưa ra Hà Nội tiêu thụ - 3