1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Chặn đứng vụ hỗn chiến bằng “bom xăng”, mã tấu

(Dân trí) - “Bom xăng” cùng các loại vũ khí có độ gây xát thương cao đã được hai băng nhóm chuẩn bị mang đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn. Cuộc hỗn chiến chuẩn bị diễn ra thì các trinh sát ập đến ngăn chặn kịp thời.

Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Hồ Văn Đôi (23 tuổi), Lê Thanh Dương (20 tuổi, cùng quê Sóc Trăng); Bùi Văn Quyên, Đỗ Minh Chiến, Nguyễn Văn Nhựt, Nguyễn Thành Luận (từ 18- đến 23 tuổi, cùng quê An Giang) và Lê Thị Hồng Thắm (18 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và ‘Cố ý gây thương tích”.

Thông tin ban đầu, đêm 30/3, công an thị xã Thuận An nhận được thông tin mật báo của người dân về một vụ hẹn nhau quyết chiến của hai nhóm thanh niên tại khu vực bãi đất trống thuộc khu phố Bình Thuận II, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Ngay lập tức lực lượng chức năng bố trí trinh sát đến hiện trường vây ráp và bắt gọn nhóm đối tượng trên.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 xe máy, 8 chai thủy tinh đổ đầy xăng, nhét vải ở đầu  (bom xăng), 11 vỏ chai không, một bao đá xanh, 5 cây mã tấu tự chế, 4 lưỡi cưa và 1 cây sắt đầu nhọn.

Đấu tranh khai thác, bọn chúng khai nhận, do xảy ra mâu thuẫn từ trước một một đối tượng tên Tú (ngụ tại thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nên cả hai bên hẹn nhau tại khu vực bãi đất trông trên để giải quyết. Để lên tinh thần, nhóm của Đôi đã đi ăn nhậu rồi tụ họp chờ nhóm đối thủ đến quyết chiến. Chưa kịp thực hiện ý đồ của mình thì nhóm côn đồ này đã bị bắt gọn.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An còn xác định, Hồ Văn Đôi chính là hung thủ gây ra vụ chém anh Châu Minh T. (27 tuổi, quê An Giang) gây thương tích nặng. Sau khi gây án tên này đã bỏ trốn khỏi nơi cú trú. Đặc biệt, tên Đôi còn liên quan đến một vụ cướp giật tài sản khác.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Thế Phong