1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chân dung "ông trùm" cầm đầu đường dây mua bán hàng trăm bánh heroin

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, rạng sáng 14-7, “ông trùm” cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia Đoàn Tuấn Dương (32 tuổi, trú tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn), kẻ đã trực tiếp chỉ đạo Trần Bá Đức (tức Đức “Liêng”) cùng đám “chân rết” mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn đã bị cơ quan này bắt giữ.

Cuộc đấu súng nghẹt thở với "ông trùm" ma túy ở Lạng Sơn

Theo Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn, chiều 29-4, đơn vị đã truy đuổi, bắt giữ thành công Trần Bá Đức (tức Đức “Liêng”, SN 1982, HKTT tại thôn La Giang, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; hiện tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) khi đối tượng này đang điều khiển xe ôtô vận chuyển gần 3kg ma túy đá trên đường Lạng Sơn - Hà Nội với ý định vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Sau khi bắt giữ thành công và tiến hành khám xét nơi ở của Đức “Liêng”, cơ quan điều tra đã thu được số lượng ma túy “khủng” cùng rất nhiều tang vật liên quan gồm: 12.528 viên ma túy tổng hợp dạng nén, 1,969kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1,492kg ma túy tổng hợp Ketamine, 2 bánh heroin, 200g lá cần sa khô; 5 khẩu súng các loại, hàng chục dao kiếm, 1 áo chống đạn, 1 còng số 8 và 1 bộ dụng cụ ép ma túy, 820 triệu đồng tiền mặt...

Đối tượng cùng tang vật vụ án.
Đối tượng cùng tang vật vụ án.

Với quyết tâm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn này đến cùng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh, xuất phát từ “mắt xích” quan trọng Đức “Liêng”, lực lượng điều tra đã khẩn trương tập trung đấu tranh khai thác.

Qua đấu tranh, Đức “Liêng” khai trong số ma túy cơ quan Công an đã thu giữ được tại nhà của y, thì có 12.528 viên ma túy tổng hợp dạng nén và 2 bánh heroin là do Đoàn Tuấn Dương gửi giữ.

Từ lời khai của đối tượng này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định Đoàn Tuấn Dương chính là “ông trùm” cầm đầu đường dây, là kẻ trực tiếp chỉ đạo Đức “Liêng” cùng đám chân rết trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này, và lên kế hoạch kịp thời truy bắt.

Theo một cán bộ điều tra, để tiếp cận, bắt giữ thành công “ông trùm” Đoàn Tuấn Dương, các trinh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Lạng Sơn đã phải rất vất vả bởi xung quanh nơi ở của y được lắp đặt hệ thống camera quan sát dày đặc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đoàn Tuấn Dương tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ được 120 viên ma túy tổng hợp dạng ngựa, 2 khẩu súng quân dụng cùng 66 viên đạn, 1 khóa số 8, 1 cân điện tử, đồng thời tạm giữ 4 trong số 7 chiếc ôtô các loại tại nhà Dương do có liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển ma túy.

Cũng như khi khám xét khẩn cấp tại nhà Đức “Liêng”, cơ quan điều tra cũng thu được tại nhà của “ông trùm” Đoàn Tuấn Dương 2 biển kiểm soát xe ôtô giả và nhiều dao kiếm các loại.

Đấu tranh nóng tại thời điểm bắt giữ Dương, căn cứ vào lời khai của y, khoảng 20h cùng ngày, lực lượng CSĐT về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai lực lượng khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiều Thị Tuyết (28 tuổi, trú tại số nhà 29 đường Ngạn Sơn, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn), là một “chân rết” phục vụ đắc lực trong đường dây ma túy của Dương, thu giữ 6 túi nilon bên trong chứa các viên ma túy dạng nén và các tinh thể ma túy tổng hợp dạng bột, 150 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đối tượng cùng tang vật vụ án.
Đối tượng cùng tang vật vụ án.

Theo Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, qua đấu tranh khai thác, đã làm rõ từ tháng 3-2014 đến thời điểm bị bắt, Dương đã trực tiếp chỉ đạo Đức “Liêng” và các đối tượng trong đường dây câu kết, xây dựng hệ thống “chân rết” ở địa bàn các tỉnh phía Bắc: Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Điện Biên và móc nối với một số đối tượng người Trung Quốc để mua bán, vận chuyển về Việt Nam rồi chuyển đi các tỉnh tiêu thụ trót lọt trên 100 bánh heroin, 80kg ma túy tổng hợp và nhiều khẩu súng các loại.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 14h ngày 29-4, phát hiện đối tượng Trần Bá Đức (Đức “Liêng”) điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Mazda 3, BKS 12A-06291 chạy theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển ma túy, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng CSGT và Công an huyện Hữu Lũng đã ra lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính.

Nhưng bất chấp hiệu lệnh của lực lượng chức năng, Đức “Liêng” đã bất ngờ tăng ga bỏ chạy về hướng thị trấn Hữu Lũng. Khi xe chạy đến ngõ 25 đường Xương Giang (thị trấn Hữu Lũng), do không làm chủ được tốc độ, ôtô của Đức đã lao vào một nhà dân bên đường, lật nghiêng. Quyết trốn chạy đến cùng, đối tượng này đã mở cửa, bỏ lại ôtô, cầm theo vũ khí lẻn vào một nhà dân trong khu dân cư để lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Lạng Sơn đã xác định được vị trí ẩn nấp của ông trùm ma túy nguy hiểm này, phát loa kêu gọi đầu hàng. Nhưng Đức “Liêng” vẫn ngoan cố, liều lĩnh nổ súng quyết liệt chống trả lực lượng chức năng. Sau hơn 4 giờ kiên trì đấu trí, đến 18h15 cùng ngày, các lực lượng nghiệp vụ Công an Lạng Sơn đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Theo Tâm Phạm - Đức Thái

Công an nhân dân