1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chặn bắt đối tượng dẫn đầu đoàn đua xe định “thông chốt” 141

(Dân trí) - Hai đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, “đánh lửa” giữa đường, lao thẳng vào tổ công tác 141.

Rạng sáng 13/10, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an TP Hà Nội, tổ công tác Y7/141-CAHN do Đại úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng PC67) - làm tổ trưởng chốt trực trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm).

Hai thanh niên dẫn đầu đoàn đua bị cảnh sát chặn bắt.
Hai thanh niên dẫn đầu đoàn đua bị cảnh sát chặn bắt.

Khoảng 1h45, tổ công tác phát hiện một đoàn xe máy khoảng 20-30 xe đi với tốc độ cao, hú còi ầm ĩ, làm náo loạn khu vực quanh hồ Gươm. Toàn bộ người trên xe không đội mũ bảo hiểm. Từ thông tin do trinh sát báo về, tổ công tác tổ chức đón lõng, chặn bắt chiếc xe “đầu đàn” do 2 nam thanh niên điều khiển.

Thấy bóng cảnh sát phía trước, hai thanh niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, “đánh lửa” giữa đường, lao thẳng vào tổ công tác phía trước nhằm trốn chạy. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) chặn giữ chiếc xe trên, khống chế 2 thanh niên đi trên xe, đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Chiếc xe không biển kiểm soát của hai đối tượng.
Chiếc xe không biển kiểm soát của hai đối tượng.

Bước đầu, hai thanh niên trên khai tên Lê Trung Hiếu (SN 2000, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Đan Sơn Tùng (SN 2000, trú tại quận Hoàn Kiếm).

Tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng cùng chiếc xe máy không biển kiểm soát cho Công an phường Hàng Bạc tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 1h30 cùng ngày 13/10, tổ công tác Y7/141 kiểm tra chiếc xe ô tô hiệu KIA màu đỏ mang BKS 30A-500.72 do Nguyễn Đình Quyết (SN 1983, trú tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, trên xe còn có Chu Thiên Khắc (SN 1988, trú tại Đắc Lắc).

Chiếc xe ô tô bị phát hiện có ma túy bên trong.
Chiếc xe ô tô bị phát hiện có ma túy bên trong.

Cảnh sát phát hiện dưới sàn xe phía sau có một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Bước đầu, Chu Thiên Khắc thừa nhận gói tinh thể trên là ma túy đá của mình.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an phường Hàng Bạc xử lý.

Tiến Nguyên