1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Cạy cửa trộm tivi, hai cha con bị “hiệp sĩ’ bắt gọn

(Dân trí) - Sau khi cạy cửa nhà bà Bé trộm được chiếc ti vi màn hình phẳng loại 42 inch, tên Điệp cùng con trai chở đi tiêu thụ thì bị các “hiệp sĩ” truy đuổi, bắt gọn giao công an.

Hai cha con “đạo chích” bị các “hiệp sĩ” bắt gọn khi đi ăn trộm
Hai cha con “đạo chích” bị các “hiệp sĩ” bắt gọn khi đi ăn trộm

Rạng sáng 1/10, bà Đỗ Thị Bé (50 tuổi, ngụ xã Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thức giấc thì phát hiện cửa quán cà phê bị kẻ gian cạy tung, đột nhập vào trộm đi chiếc ti vi màn hình phẳng 42 inch hiệu Panasonic có giá gần chục triệu đồng.
 
Trong lúc hoảng hốt bà Bé vội nhớ đến các vụ bắt trộm cướp trước đó của “hiệp sĩ” Bình Dương nên lập tức gọi điện thoại cho anh Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng CLB PCTP phường Phú Hòa nhờ truy bắt kẻ trộm.

Vừa nhận tin báo, dù rời khuya lại mưa lớn nhưng “hiệp sĩ” Thanh Hải vẫn cùng đồng đội là các anh Thạch Đạt, Đặng Quốc Nghiêm, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Duy Phương lên xe truy tìm bọn “đạo chích”.

Hơn 1 giờ rảo qua nhiều tuyến đường tại Thủ Dầu Một, các “hiệp sĩ” phát hiện 2 đối tượng khả nghi chạy xe máy chở theo một vật được trùm kín bằng áo mưa. Áp sát, các “hiệp sĩ” phát hiện vật bên trong là chiếc tivi màn hình phẳng cùng kích cỡ mà bà Bé đã miêu tả.

Ngay lập tức, hai người này được đưa về trụ sở công an địa phương để làm rõ. Tại đây, bọn “đạo chích” được xác định là Võ Tân Diệp (46 tuổi), và Võ Hoài Nam (21 tuổi, con ruột của Diệp, ngụ xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Bước đầu tên Nam khai báo, trước đó đã móc nối với Võ Ngọc Diên (16 tuổi, em gái Nam, làm thuê cho bà Bé) để trộm tài sản.

Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lí.

Trung Kiên