1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

“Cẩu tặc” dùng súng tự chế nã đạn vào người dân truy đuổi

(Dân trí) - Phát hiện có trộm chó, hai thanh niên ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình) điều khiển xe máy đuổi theo. Bị truy bắt, đối tượng đã rút súng tự chế nã đạn thẳng vào người khiến hai thanh niên trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 16/11, Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Lê Văn Bẩy (SN 1973) và Lê Văn Chung (SN 1985) cùng trú xóm 1, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng súng bất hợp pháp và cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 14/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Khánh nhận được tin báo từ Công an xã Khánh Mậu về sự việc hai thanh niên của xã trong lúc truy đuổi hai tên trộm chó đã bị các đối tượng dùng súng tự chế bắn trọng thương.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 20h30 ngày 14/11, anh Nguyễn Văn Linh (SN 1992) và Phạm Văn Dương (SN 1987) cùng trú xóm 8, xã Khánh Mậu phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô bắt trộm con chó nhà ông Tô Văn Toàn (SN 1950, trú cùng xóm).

Đối tượng Lê Văn Bẩy (áo cộc tay) và Lê Văn Chung bị bắt giữ vì có hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng súng trái phép và cố ý gây thương tích.
Đối tượng Lê Văn Bẩy (áo cộc tay) và Lê Văn Chung bị bắt giữ vì có hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng súng trái phép và cố ý gây thương tích.

Ngay lập tức, anh Dương lấy xe máy chở anh Linh đuổi theo để truy bắt hai đối tượng trộm chó. Trong lúc đuổi theo và áp sát, anh Linh và Dương bất ngờ bị tên “cẩu tặc” ngồi phía sau rút súng tự chế bắn thẳng vào người khiến hai thanh niên này trúng nhiều phát đạn, bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Khánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh các đối tượng gây án. Sau 12 giờ đồng hồ, áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ chuyển hóa các tài liệu chứng cứ, cơ quan CSĐT đã làm rõ hai đối tượng gây ra vụ trộm chó, dùng súng bắn trọng thương anh Linh và Dương là đối tượng Lê Văn Bẩy và Lê Văn Chung.

Ngoài tạm giữ hình sự đối tượng Chung và Bẩy, Cơ quan Công an còn thu giữ một xe máy, 01 súng tự chế, 2 gói chất bột nghi là thuốc nổ, 02 cân đạn bi, nhiều vỏ đạn và dụng cụ tự chế khác là những vật chứng liên quan đến vụ án.

Công an huyện Yên Khánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Thái Bá