1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Cát tặc tấn công đoàn kiểm tra, đánh trọng thương, đâm chìm xuồng

(Dân trí) - Sáng 26/4, khi đang tuần tra trên Sông Lam, đoàn kiểm tra đã phát hiện một sà lan đang hút cát trái phép. Khi đoàn công tác áp sát, nhóm người trên sà lan bất ngờ tấn công khiến 1 cán bộ bị thương nặng.

Đại tá Nguyễn Xuân Chính – Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, sáng 26/4, một tổ công tác gồm 12 chiến sỹ công an huyện và công an xã Đức Quang đi trên 2 chiếc xuồng tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép trên Sông Lam.
 
Đến địa phận xã Đức Quang, tổ công tác đã phát hiện một chiếc sà lan đang hút cát trái phép. Tổ công tác ra tín hiệu cho các đối tượng trên sà lan dừng ngay việc khai thác cát trái phép, đồng thời 7 đồng chí trong tổ đi trên một xuồng áp sát sà lan. Khi các chiến sỹ công an vừa bước lên sà lan thì nhóm người trên sà lan này bất ngờ tấn công.
 
Chiếc sà lan đang được Cơ quang Công an huyện Đức Thọ tạm giữ để tiếp tục điều tra
Chiếc sà lan đang được Công an huyện Đức Thọ tạm giữ để tiếp tục điều tra. 
 
Trong đó, ông Nguyễn Quốc Hoàn – Trưởng công an xã Đức Quang bị 4 đối tượng dùng gậy sắt, xẻng đánh tới tấp. Các đối tượng còn dùng sà lan đâm chìm chiếc xuồng máy chở 7 cán bộ trong tổ công tác rồi bỏ chạy. May mắn tất cả cán bộ công an trên chiếc xuồng đều đã bơi vào bờ an toàn.

Chiếc xuồng còn lại chở 5 cán bộ công an tiếp tục bám theo đuổi bắt. Tuy nhiên, đến khúc sông thuộc địa bàn xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), các đối tượng bỏ sà lan lại rồi nhanh chân trốn vào làng. Ngay sau đó, ông Hoàn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu vì bị thương nặng trên đầu.

Đại tá Nguyễn Xuân Chính – Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ chiếc sà lan trên và điều tra làm rõ các đối tượng khai thác cát trái phép, chống người thi hành công vụ.

Xuân Sinh – Văn Dũng