1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Cắt cổ hàng xóm, thanh niên lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Chỉ vì chuyện cỏn con xảy ra từ 10 năm về trước mà Hải đã dùng dao đâm chết người hàng xóm sống sát vách. Hậu quả, Hải phải lĩnh án chung thân.

Chiều 26/6, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tỏa xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hải (20 tuổi, ở thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) tù chung thân về tội giết người.

Lời hối lỗi của bị cáo Hải đã quá muộn màng khi tuổi trẻ của y sẽ chôn vui trong tù
Lời hối lỗi của bị cáo Hải đã quá muộn màng khi tuổi trẻ của y sẽ chôn vui trong tù

Ngoài ra, HĐXX, cũng tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 84 triệu đồng.

Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Ngọc Đờn (42 tuổi, hàng xóm sát vách nhà Hải).

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 24/3/2014, khi thấy bà Đờn, cầm đèn pin ra vườn nhà bà hái rau. Thấy đây là cơ hội trả thù tốt, Hải đã lẻn đi từ phía sau dùng dao Thái lan cứa nhiều nhát vào cổ bà Đờn. Sau đó, Hải tiếp tục đâm nhiều nhát vào tim, vào bụng làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Hải ném con dao dùng giết bà Đờn xuống ao gần đó, sau đó trở về nhà rồi bỏ trốn vào TP.HCM.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi dã man trên là do gần đây bà Đờn thả bò để ăn hoa màu của gia đình Hải nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ngoài ra, cách đây hơn 10 năm, khi Hải mới học lớp 3 đã từng ăn trộm của bà Đờn 200 ngàn đồng. Tuy nhiên, đến nay bà Đờn vẫn hay nhắc lại chuyện cũ khiến Hải xấu hổ, căm thù nạn nhân. Từ đó, Hải có suy nghĩ trả thù bà Đờn.

Doãn Công