1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

"Cao thủ" trộm đồ trên xe ô tô đang chạy như phim

(Dân trí) - Mặc dù xe ô tô tải đang chạy trên quốc lộ với tốc độ nhanh nhưng các đối tượng vẫn bám theo, áp sát và “nẫng” mất hai chiếc máy hàn bằng tròng tự chế.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tin từ cơ quan chức năng huyện An Dương ngày (30/3) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Chinh (SN 1978) và Phạm Trung Dũng (SN 1995), cùng ở đều huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu, cả Chinh và Dũng vốn là những đối tượng từng có tiền án, tiền sự, ra tù không công ăn việc làm nên bàn nhau trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài. Nghĩ là làm, khoảng hơn 14h, ngày 20/3, Chinh điều khiển xe máy chở Dũng ngồi phía sau lượn lờ trên QL5 để tìm kiếm “con mồi”. Đến khu vực thuộc xã Lê Thiện, huyện An Dương, cả hai phát hiện cánh cửa thùng hàng của chiếc xe tải mang chạy phía trước không đóng, bên trong có chứa một số máy móc, dụng cụ cơ khí…

Ngay lập tức, Chinh điều khiển xe máy áp sát xe tải rồi bảo Dũng cầm lái để Chinh nhoài người lên phía trước dùng tròng (gậy sắt dài có buộc một vòng tròn bằng dây thép ở đầu) lấy đi một chiếc máy hàn trong thùng xe. Thấy ngon ăn, cả hại tiếp tục lấy nốt chiếc máy hàn còn lại nhưng không may bị người đi đường phát hiện và đuổi theo bắt trả lại.

Thấy lộ, Chinh vẫn cố tình rồ ga bỏ chạy nhưng sau đó đã bị người dân cùng lực lượng CSGT bắt lại.

An Nhiên