1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Cảnh sát “rởm” lừa chạy biên chế cho giáo viên với giá 120 triệu đồng

(Dân trí) - Để tạo “vỏ ngoài” có sự tin cậy, Hoàng đã nhận mình là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thái Bình. Sau đó, Hoàng cầm 120 triệu đồng của anh Đoàn để chạy biên chế giáo viên, nhưng thực chất là chiếm đoạt số tiền đó.

Theo thông tin từ cơ quan công an, mới đây Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Hoàng (36 tuổi), trú huyện Thái Thụy, để điều tra làm rõ hành vi giả mạo cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, để tạo “vỏ ngoài” có sự tin cậy cao, Hoàng đã nhận mình là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thái Bình. Biết anh Ngô Xuân Đoàn (31 tuổi) là giáo viên dạy hợp đồng của trường THCS Vũ Ninh, huyện Kiến Xương đang muốn xin vào biên chế giáo viên, Hoàng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đoàn.

Qua trò chuyện, Hoàng nói sẽ chạy cho anh Đoàn vào biên chế giáo viên với giá 120 triệu đồng. Tưởng Hoàng là cán bộ Công an, có nhiều mối quan hệ, anh Đoàn đồng ý.

Đến 14h30’ ngày 23/9, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình bắt quả tang Hoàng có hành vi giả mạo cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thái Bình, lừa chạy biên chế cho anh Ngô Xuân Đoàn để chiếm đoạt 120 triệu đồng.

Đức Văn