1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm chở thuốc lá lậu, một người tử vong

(Dân trí) - Bị cảnh sát chặn kiểm tra, 2 thanh niên vận chuyển thuốc lá lậu tháo chạy, cảnh sát có nổ súng cảnh cáo, sau đó phát hiện một thanh niên tử vong.

Nạn nhân tử vong bước đầu được xác định là anh Phùng Chí Bảo (21 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo thông tin ban đầu, tối 25/3, Bảo cùng Huỳnh Thế Luân (20 tuổi, quê Long An) điều khiển xe ô tô Camry chở theo lượng lớn thuốc lá nhập lậu, lưu thông trên quốc lộ 22 hướng Tây Ninh về TPHCM. Khi đến ngã tư Giếng Nước (huyện Hóc Môn), ô tô của anh Bảo đang dừng đèn đỏ thì bị 3 xe máy vượt lên chặn đầu và ép xe ô tô của anh Bảo lại, một người trong nhóm rút súng bắn vào trong ô tô.

Một vụ vận chuyển thuốc lá lậu bằng ô tô ở TPHCM bị cảnh sát truy đuổi, bắt giữ
Một vụ vận chuyển thuốc lá lậu bằng ô tô ở TPHCM bị cảnh sát truy đuổi, bắt giữ

Sau khi nghe tiếng súng, anh Bảo hoảng sợ điều khiển ô tô bỏ chạy được một đoạn thì bung cửa chạy ra đường rồi gục ngã. Lúc này anh Luân cũng mở cửa bỏ chạy thoát thân. Anh Bảo sau đó được đưa đến Bệnh viện 115 cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TPHCM xác nhận có vụ việc trên và cho biết đây là vụ việc liên quan đến Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Hóc Môn đang truy bắt những người vận chuyển thuốc lá lậu có hành vi chống đối và lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên.

Cũng theo Đại tá Quang, khi phát hiện ô tô nghi vấn, cán bộ chiến sĩ mặc cảnh phục có ra hiệu dừng xe nhưng tài xế vẫn cho xe tháo chạy. Trong quá trình đuổi theo, các chiến sĩ phát hiện người này bị thương nên đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Thảo Trần

Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm chở thuốc lá lậu, một người tử vong - 2