1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Cảnh sát giao thông bắt mỹ phẩm nhập lậu số lượng lớn

(Dân trí) - Vào lúc 16h10 ngày 23/7/2015, tại Km 106 + 100 QL 1A thuộc địa phận huyện Lạng Giang – Bắc Giang, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với đội Quản lý thị trường Chống buôn lậu tiến hành bắt giữ, xử lý một xe chở mỹ phẩm nhập lậu.

Xe ô tô chở mỹ phẩm nhập lậu mang BKS 29B-09746 do lái xe là ông Nguyễn Lưu Thông (sinh năm 1977 trú tại tổ 16, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) chở, chủ hàng là bà Nguyễn Thúy Hòa (sinh năm 1972), làm nghề kinh doanh tại Đông Kinh, Lạng Sơn.

Số mỹ phẩm nhập lậu này đã bị tiêu hủy


Số mỹ phẩm nhập lậu này đã bị tiêu hủy


Số mỹ phẩm nhập lậu này đã bị tiêu hủy

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển nhiều thùng mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ bao gồm: gần 3000 tuýp các loại thuốc nhuộm tóc và 120 lọ thuốc dưỡng tóc có xuất xứ của nước ngoài, trị giá trên 26 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường Chống buôn lậu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 15 triệu đồng.

Sáng 24/7, Đội Quản lý thị trường Chống buôn lậu đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm trên với sự tham gia chứng kiến của các cơ quan chức năng và chủ hàng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dinh, Đội phó Đội Chống buôn lậu, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang cho biết:“Các đối tượng vận chuyển bằng rất nhiều thủ đoạn, thời gian vận chuyển thất thường, bằng nhiều loại phương tiện và đi không theo một quy luật nào cả. Khi bị phát hiện, các đối tượng rất manh động, dùng mọi thủ đoạn, và trốn tránh, bỏ chạy. Có khi, lực lượng chức năng phải truy đuổi hàng chục cây số.”

Bá Đoàn