1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Cảnh sát cơ động bắt gọn hai tên cướp giỏ xách của phụ nữ

(Dân trí) – Ra tay giật chiếc giỏ xách của một phụ nữ đi trên đường, hai tên cướp giật đã bị một chiến sĩ Cảnh sát cơ động trên đường đi học phát hiện, truy đuổi và bắt gọn giao công an địa phương xử lí.

Đoạn đường hai tên cướp ra tay giật giỏ xách của nạn nhân.
Đoạn đường hai tên cướp ra tay giật giỏ xách của nạn nhân.

Thông tin ban đầu, chiều 24/2, Trung úy Bùi Hữu Hạnh – Công tác Trung đoàn cảnh sát cơ động thành phố đang trên đường đi học, khi ngang qua giao lộ Phan Đăng Lưu – Lam Sơn (quận Phú Nhuận) đã phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy ra tay giật chiếc giỏ xách của một phụ nữ. Ngay lập tức, Trung úy Hạnh tăng ga truy đuổi.

"Bị động", hai tên cướp giật liền bỏ chạy vào đường Lam Sơn rồi vòng qua Nguyễn Văn Đậu. Cuộc truy đuổi giữa chiến sĩ CSCĐ và hai tên cướp diễn ra khá quyết liệt khiến cả một tuyến phố náo loạn. Khoảng 2km, khi chạy đến đường Cầm Bá Thước (phường 7, quận Phú Nhuận), anh Hạnh ép sát, đạp đổ được xe của bọn cướp giật. Tên cầm lái bị bắt tại chỗ.

Được sự hỗ trợ của quần chúng, Trung úy Hạnh tiếp tục truy bắt gọn tên đồng bọn khi hắn đang cố thủ trong kho chứa củi của một nhà dân bên đường.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai là: Nguyễn Hoàng Tài (24 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Ngô Duy Phương (25 tuổi, ngụ Phú Nhuận). Theo khai báo của nạn nhân, thời điểm bị cướp bên trong giỏ xách có để 1 điện thoại Iphone 4 và hơn 20 triệu đồng.

Hiện công an phường 5 (quận Phú Nhuận) đang lấy lời khai, lập hồ sơ xử lí.

T.P