1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Cảnh sát biển 4 bắt giữ thêm 1 tàu chuyển 30.000 lít dầu trái phép

(Dân trí) - Hôm qua (22/5), Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ một tàu biển chở 30.000 lít dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam, đảo Phú Quốc. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ trên 2,6 triệu lít dầu vận chuyển trái phép.

Vào khoảng 22h15 ngày 22/5/2017, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam của đảo Phú Quốc, cách An Thới khoảng 40 hải lý, Tàu CSB 4039 của BTL Vùng CSB4 đã phát hiện tàu Thanh Thúy - KG.91241TS, chủ tàu là ông Nguyễn Ngọc Tho trú tại Rạch Giá, Kiên Giang, thuyền trưởng là Ngô Thành Tâm cùng 04 thuyền viên đang vận chuyển 30m3 dầu DO (tương đương 30.000 lít).

Tại thời điểm kiểm tra, Thuyền trưởng không cung cấp được bất kì giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu nêu trên.

Tổ công tác đang tiến hành kiểm tra và phát hiện trên chiếc tàu Thanh Thúy vận chuyển 30.000 lít dầu trái phép
Tổ công tác đang tiến hành kiểm tra và phát hiện trên chiếc tàu Thanh Thúy vận chuyển 30.000 lít dầu trái phép

Hiện các lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, tiến hành lai dắt, dẫn giải tàu trên về cảng của Bộ Tư lệnh Vùng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Như vậy, chỉ trong thời gian 01 tháng, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 đã tiến hành bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam với số lượng lớn phương tiện và số dầu lên tới hơn 2,6 triệu lít dầu DO. Đó là kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời;bám, nắm chắc địa bàn, phát huy tốt thế trận an ninh nhân dân trên biển;tinh thần khắc phục khó khăn, nguy hiểm, kiên quyết đấu tranh chống vi phạm, tội phạm.

Những thành tích đó đã góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam, đồng thời còn góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, tạo môi trường phát triển kinh tế lành mạnh và tránh thất thu thuế lớn cho Nhà nước.

Nguyễn Hành