1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Can đánh nhau, một người phụ nữ trọng thương

(Dân trí) - Cãi nhau với anh Xuân, Tuấn gọi điện cho 4 đối tượng khác đem theo dao kiếm đến. Thấy vậy, chị Thanh vào can ngăn thì bị các đối tượng trong nhóm Tuấn chém trọng thương.

Khoảng 22h ngày 25/9, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981, trú tại Mộ Lao, Hà Đông) điều khiển xe ô tô BKS 30F-54... trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Khi đến địa phận xã Trung Văn (huyện Từ Liêm), xe của Tuấn xảy ra va chạm giao thông với xe máy BKS 30X6-07... do anh Nguyễn Trường Xuân (SN 1985, trú tại phường Yết Kiêu, Hà Đông) điều khiển.

Hai bên lời qua tiếng lại, dẫn đến cãi nhau. Tuấn điện cho 4 đối tượng khác (chưa xác định rõ lai lịch), đem theo dao, kiếm đến để “nói chuyện”.

Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1979, trú tại E2, phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân), người đi đường, đã vào can ngăn. Chị Thanh bị các đối tượng trong nhóm của Tuấn dùng dao, kiếm chém nhiều nhát vào chân, tay và vai, khiến chị bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 (Hà Đông).

Sau khi gây án, Tuấn bỏ lại chiếc xe ô tô trên, cùng 4 đối tượng bỏ trốn.

Hiện Công an huyện Từ Liêm đang truy bắt các đối tượng.

T.N