1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau

“Cán bộ phòng tổ chức” lừa xin việc trong khu công nghiệp

(Dân trí) - Lợi dụng điểm yếu của các nạn nhân là cần việc làm, đối tượng Trần Ngọc Bích (46 tuổi), ngụ phường 6, TP Cà Mau đã giả là “cán bộ ở phòng tổ chức” của một khu công nghiệp hứa xin việc để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Bích để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà nguyễn Thị Ngân, ngụ xã Định Bình, TP Cà Mau là một nạn nhân của bà Bích cho biết, trước đó gia đình bà đã có đơn gửi đến Công an TP Cà Mau tố cáo hành vi lừa đảo của bà Bích.

Theo bà Ngân, bà có một người con trai đang cần việc làm. Thông qua bạn bè, bà biết bà Bích và được bà này xưng là “cán bộ phòng tổ chức” của một khu công nghiệp.

Bà Bích nói với bà Ngân đưa tiền lót tay để bà ấy xin việc cho con trai bà Ngân vào làm ở khu công nghiệp với mức lương vài chục triệu đồng/tháng.

Tin lời bà Bích, bà Ngân đã vay mượn người thân được 20 triệu đồng đưa cho bà Bích nhờ xin việc, nhưng khi tiền đưa xong bà Bích không thực hiện lời hứa. Nghi bị lừa nên gia đình bà Ngân đã làm đơn gởi cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

Tiến hành khám xét nhà riêng của bà Bích, cơ quan chức năng thu giữ nhiều bộ hồ sơ xin việc. Trước những chứng cứ không thể trối cải tại với cơ quan công an, bà Bích đã thú nhận mọi hành vi phạm pháp của mình.

Vụ việc hiện đant được Công an TP Cà Mau điều tra làm rõ.

Bạch Dương