1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Cải trang thành nam giới để lừa "người yêu"

Từ một cô gái, Nguyễn Thị Vinh cải trang thành một chàng trai tìm cách tiếp cận cô gái mới lớn tên M. và giở chiêu tán tỉnh yêu đương. Khi đã thân thiết, Vinh bảo M. muốn tìm con gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc làm may mặc…

Ngày 21/8, TAND tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người". Đó là một câu chuyện rất hy hữu nhưng lại có thật và đã xảy ra trong cuộc sống. Hai bị cáo của vụ án là Bùi Xuân Giang, 38 tuổi và Nguyễn Thị Vinh, 36 tuổi, ở xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Vốn là người cùng quê nên Giang và Vinh chơi với nhau thân thiết. Trong một lần bàn kế làm ăn, Giang đã nói với Nguyễn Thị Vinh, chỉ có con đường lừa những cô gái nhẹ dạ, hám tiền bán sang Trung Quốc là "ngon ăn", chẳng phải bươn bả nhiều. Số tiền kiếm được dễ dàng, nếu Vinh đồng ý thì cả hai cùng cộng tác, lợi nhuận thì chia đôi. Nghe bùi tai, Vinh đồng ý và tiến hành thực hiện theo kế hoạch.

Từ những mối quan hệ bạn bè, Vinh biết M. ở huyện Lý Nhân, Hà Nam, là một cô gái mới lớn, thích bay bổng và có chút… nhan sắc. Từ đó, M. trở thành "miếng mồi" để cho Vinh tìm cách chinh phục. Từ một cô gái, Vinh đã cải trang thành một chàng trai tìm cách tiếp cận M. và giở chiêu tán tỉnh yêu đương.

Khi đã thân thiết, Vinh bảo M. muốn tìm con gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc làm may mặc. M đã rủ cô H. là người cùng quê đi sang Trung Quốc làm may với mức lương hứa hẹn là 2 triệu đồng/tháng. Ít ngày sau đó, Vinh và Giang đã đưa M. và H. ra Móng Cái (Quảng Ninh), bán cho Quách Thị Huyền (33 tuổi), ở xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đang sinh sống tại Trung Quốc. Huyền đã bán 2 cô gái được 16,6 triệu đồng rồi chia nhau. Giang được hưởng 11,1 triệu đồng, Vinh được hưởng 5,5 triệu đồng.

Vinh và Giang tiếp tục về Thanh Hóa tìm "hàng", chúng đã lừa cháu Bùi Thị T., 14 tuổi và cháu Vi Thị B., 17 tuổi, ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa bán sang Trung Quốc với giá 10 triệu đồng… Bị "người yêu" lừa gạt bán sang đất khách quê người, hai cô M. và H. đã tìm cách tố cáo hành vi lừa đảo của Vinh và Giang.

Từ đó, cơ quan Công an đã tiến hành điều tra làm rõ, xử lý Vinh và Giang về tội "Mua bán người". Kết cục, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Bùi Xuân Giang 10 năm tù giam, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Nguyễn Thị Vinh 9 năm tù, phạt bổ sung 6 triệu đồng.

Đối với hành vi bán 2 cháu T. và B., Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để thụ lý theo quy định của pháp luật về tội "Mua bán người" và tội "Mua bán trẻ em".

Đây là bài học nhớ đời để những cô gái nhẹ dạ chốn thôn quê đừng vì những lời đường mật của những kẻ lừa lọc mà sa vào cạm bẫy của chúng

Theo Công an nhân dân