1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy trong trại giam số 3:

Các bị cáo đồng loạt “phản cung”

(Dân trí) - Tại phiên tòa, các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở Trại giam số 3 đồng loạt chối tội và cho rằng bị bạn tù gài bẫy, vu oan.

Các bị cáo đồng loạt chối tội và cho rằng mình bị bạn tù vu oan, đổ tội oan
Các bị cáo đồng loạt chối tội và cho rằng mình bị bạn tù vu oan, đổ tội oan

Ngày 26/9, phiên tòa xét xử 28 bị cáo là các phạm nhân đang thụ án tại Trại giam số 3 - Tổng cục 8, Bộ Công an (đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy do phạm nhân Lê Xuân Minh cầm đầu đã được tiếp tục với phần tranh luận giữa đại diện Viện KSND tỉnh, các bị cáo và luật sư bảo vệ quyền lợi của các bị cáo. Phần tranh luận diễn ra hết sức căng thẳng bởi các bị cáo đồng loạt phản cung và không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Các bị cáo đều cho rằng cáo trạng Viện KSND tỉnh Nghệ An không phản ánh đúng tội trạng của các bị cáo. Người cầm đầu đường dây này là Lê Xuân Minh (đang thi hành mức án 9 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ) cho rằng số lượng ma túy mà cơ quan điều tra truy tố (6,9 cây heroin có trọng lượng 258,75g) là quá lớn so với thực tế bị cáo phạm tội.
 
Tại tòa, Minh lập luận: “Bản thân bị cáo không nghiện ma túy, số lượng ma túy bị cáo tham gia vận chuyển, mua bán trong trại không nhiều đến như thế. Đây là số lượng do các phạm nhân khác khai nhằm đổ tội cho bị cáo. Không lẽ các phạm nhân khác đổ cho bị cáo mua bán nhiều hơn thế bị cáo cũng phải chịu à?”.

Các bị cáo đồng loạt chối tội và cho rằng mình bị bạn tù vu oan, đổ tội oan

Kẻ cầm đầu Lê Xuân Minh cho rằng số lượng ma túy bị cáo tham gia vận chuyển, mua bán không nhiều như cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố.

Trong khi đó, các đồng phạm của Lê Xuân Minh cũng nhất quyết không nhận tội. Các bị cáo đều cho rằng hành vi phạm tội mà Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố là do các phạm nhân khác vì nhiều lý do khác nhau (mâu thuẫn trong quá trình cải tạo, trong sinh hoạt tại trại…) nên lợi dụng cơ hội này để trả thù, các bị cáo không phạm tội do đó không nhận tội.

Chiều ngày 26/9, phiên tòa diễn ra hết sức căng thẳng khi các bị cáo đề nghị được đối chất với đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An. Hội đồng xét xử đã phải công bố lời khai của các bị cáo cũng như các nhân chứng tại cơ quan điều tra để nhằm làm rõ các hành vi phạm tội của các bị cáo.

Khi được nói lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, các bị cáo đều đề nghị tòa xem xét, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai cho các bị cáo.

Nhận thấy cần phải có thời gian để nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ vụ án cũng như mức độ phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định sẽ ra tuyên án vào ngày 1/10 tới đây.

Hoàng Lam