1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Buôn lậu, gian lận thương mại “nóng” dịp cuối năm

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp những ngày cuối năm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại lại “nóng lên”. Liên tiếp trong những ngày qua, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ nhiều phi vụ buôn bán chất cấm, gian lận thương mại.

Mới đây nhất là vào 15h ngày 22/12, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 (Phòng CSGT Công an tỉnh) trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 51B - 18264 do Lê Quang Cảnh (SN 1963, trú ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển. Trên xe chở 4 thùng xốp bên trong đựng 315kg thịt gia cầm (thịt chim) không có giấy tờ, không qua kiểm dịch.

Lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản số thịt gia cầm không có giấy tờ, không qua kiểm dịch. Ảnh: Văn Hùng
Lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản số thịt gia cầm không có giấy tờ, không qua kiểm dịch. Ảnh: Văn Hùng

Trước đó, vào lúc 9h30 ngày 21/12, cũng đơn vị này trong lúc tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 49B - 0035 có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 9 bao tải cỡ lớn bên trong đựng quần áo. Lái xe Nguyễn Đức Cảnh (SN 1976, trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) không xuất trình được một giấy tờ gì liên quan đến số hàng nói trên.

Trong thời gian này, Tổ tuần tra tiếp tục phát hiện, bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 75B - 01198 do Hoàng Bá Hiếu (SN 1974, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên -Huế) điều khiển trên xe chở 180 két bia Heineken và xe khách mang biển kiểm soát 74 B - 00240 do Trần Hữu Tuyên (SN 1980, trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị ) điều khiển, trên xe chở 182 két bia Heineken. Qua kiểm tra, cả 2 lái xe đều không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến số hàng trên.

Một lượng lớn bia Heineken không có giấy tờ bị thu giữ. Ảnh: Văn Hùng
Một lượng lớn bia Heineken không có giấy tờ bị thu giữ. Ảnh: Văn Hùng

Trung tá Lê Ngọc Hiến, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Một ngày sau khi Phòng CSGT phát lệnh ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Đội tuần tra kiểm soát 6.1 đã phát hiện, bắt giữ nhiều xe ô tô vận chuyển trên 30 bao tải hàng là quần áo, bia không có giấy tờ. Tổng số hàng hóa bị phát hiện, thu giữ trị giá trên 300 triệu đồng.

“Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng nói trên và tiến hành hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 4 xử lý theo qui định của pháp luật”, Trung tá Lê Ngọc Hiến cho biết.

Cũng trong ngày 21/12, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Hoà (SN 1998, trú ở xã Đức Đồng, Đức Thọ) và Trần Trung Kiên (SN 1990, trú tại xã Đức Lập, huyện Đức Thọ) đang có hành vi nổ pháo hoa trái phép. Tiến hành khám xét 2 đối tượng cơ quan điều tra thu giữ đã 32 quả pháo hoa.

Xuân Sinh