1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương chiến công vụ nổ súng chặn bắt 100 bánh heroin

(Dân trí) - Chiều 21/3, Bộ trưởng Tô Lâm đã đến thăm, làm việc và biểu dương chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát ma túy nói chung và Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ CA) nói riêng cùng các lực lượng chức năng khác đã phá thành công 2 đường dây vận chuyển ma túy, thu giữ 130 bánh heroin tại Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vào ngày 18/3.

Bộ trưởng Bộ CA Tô Lâm, biểu dương chiến công của cán bộ chiến sĩ Cục C47 và các lực lượng khác.
Bộ trưởng Bộ CA Tô Lâm, biểu dương chiến công của cán bộ chiến sĩ Cục C47 và các lực lượng khác.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/3, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy do Cục C47 chủ trì phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Hòa Bình), Công an huyện Lương Sơn chặn bắt 2 đối tượng vận chuyển 30 bánh heronin tại địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chiếc xe mà đối tượng sử dụng vận chuyển ma tuý và bỏ chạy, đâm văng xe Cảnh sát buộc lực lượng chức năng phải nổ súng khống chế, bắn thủng lốp xe.
Chiếc xe mà đối tượng sử dụng vận chuyển ma tuý và bỏ chạy, đâm văng xe Cảnh sát buộc lực lượng chức năng phải nổ súng khống chế, bắn thủng lốp xe.

Đang trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, khoảng hơn 19h30 cùng ngày, lực lượng Cục C47, Công an tỉnh Hòa Bình lại tiếp tục phá thêm một vụ vận chuyển ma túy nữa tại địa bàn thuộc xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, bắt 1 đối tượng, thu 100 bánh heroin và hơn 200 triệu đồng.

Đặc biệt, đối tượng này đã liều lĩnh lao xe vào lực lượng Công an và sau đó bỏ chạy từ Xuân Mai về huyện Chương Mỹ, buộc lực lượng Cảnh sát phải nổ súng bắn vào lốp xe. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng và thu giữ 100 bánh heroin.

Tại buổi thăm và biểu dương cán bộ chiến sĩ Cục C47, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đấu tranh với tội phạm ma túy là mặt trận rất nguy hiểm, đặc biệt là trên tuyến QL6 từ Sơn La về Hà Nội được cho là tuyến đường trọng điểm về ma túy như địa bàn xã Hang Kia, Pà Cò của Hòa Bình và xã Lóng Luông của Sơn La. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Biên phòng và Công an các địa phương có giải pháp ngăn chặn ngay từ đầu.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, "Nếu chúng ta xử lý được tội phạm ma túy thì sẽ kéo giảm được các loại tội phạm khác như giết người, giết người hàng loạt, ngáo đá, trộm cắp, cướp... Theo thống kê có 70-80% các loại tội phạm có nguyên nhân là vì ma túy. Trong trại giam số lượng đối tượng giam giữ liên quan đến ma túy chiếm tới 80%”.

Ghi nhận sự nỗ lực tham gia phá án ở địa phương, tại Công an tỉnh Hòa Bình ngày 21/3 cũng đã diễn ra lễ trao thưởng nóng 50 triệu đồng của UBND tỉnh dành cho lực lượng phá 2 chuyên án ma túy, thu giữ 130 bánh heroin.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trực tiếp trao số tiền thưởng này, đồng thời, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, chúc mừng chiến công của lực lương cảnh sát vây bắt các đối tượng buôn bán ma túy.


Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng phá 2 chuyên án ma túy khủng (ảnh: Báo Hòa Bình)

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng phá 2 chuyên án ma túy "khủng" (ảnh: Báo Hòa Bình)

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị Công an tỉnh này chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm buôn bán ma túy; chúc lực lượng công an giành nhiều chiến công mới. Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã thưởng nóng cho lực lượng phá án số tiền 30 triệu đồng.

Cũng trong chiều 21/3, Bộ trưởng Tô Lâm đã đến kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an; đồng thời, trực tiếp đến thăm nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) tại trụ sở mới (số 497 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS đã báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm các mặt công tác trọng tâm mà Cục CSHS đang triển khai và tình hình tội phạm hình sự nổi lên trong thời gian qua.

Thời gian qua, Cục CSHS đã phối hợp, chỉ đạo hệ lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã làm tốt công tác tham mưu nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS (C45, Bộ CA), báo cáo kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm với Bộ trưởng Tô Lâm.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS (C45, Bộ CA), báo cáo kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm với Bộ trưởng Tô Lâm.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, lực lượng CSHS đã triệt phá được nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng... được quần chúng nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của CBCS và thành tích, chiến công đạt được của Cục CSHS trong thời gian qua.

Trước tình hình tội phạm hình sự có nhiều diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, ẩn nấp dưới nhiều hình thức, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng CSHS trong tình hình mới là rất nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng CSHS phải không ngừng nêu cao cảnh giác, phát huy truyền thống Anh hùng, đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa vào các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm sử dụng vũ khí nóng...

Tuấn Hợp - Thái Bá