1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Bố mẹ bị đâm chết vì con giết người

(Dân trí) - Do các con gây án mạng nên ông Nguyễn Văn Khách (SN 1950) và vợ là bà Nguyễn Thị Yên trú tại Đại Lâm - Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh đã bị con trai của nạn nhân đến nhà đâm chết.

Ngày 26/4, TAND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1983), trú tại Đại Lâm - Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh án tù chung thân về tội “Giết người”.
 
Theo thông tin từ cơ quan công an, bị cáo Nguyễn Văn Bình đang là quân nhân Sư đoàn 3 - Quân khu 1 được cử đi học tài Trường Trung cấp kỹ thuật xe máy - Bộ Quốc phòng. Trong thời gian học, Bình bất ngờ nhận được tin bố bị đánh chết nên chán nản, xin thôi học bỏ về nhà.

Bố mẹ bị đâm chết vì con giết người
Bị cáo Nguyễn Văn Bình tại phiên tòa xét xử.

Về nhà, biết bố bị các con ông Nguyễn Văn Khách (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Yên đánh chết, khoảng 14h ngày 14/11/2005, sau khi thắp hương cho bố, Bình đến nhà ông Khách nói chuyện.

Lời qua tiếng lại, ông Khách cầm dao lao tới đâm Bình. Bình tránh được rồi giằng dao của ông Khách đâm liên tiếp vào ông Khách. Thấy chồng đi đâm, bà Yên chạy đến lao vào ôm Bình. Bình gạt bà Yên ra và đâm liên tiếp vào bà Yên.

Ngay sau đó, bà Yên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh nhưng tử vong sau đó. Sau một thời gian điều trị, ông Khách cũng tử vong. Bình bỏ trốn vào Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 24/10/2011, Bình đến CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà xét xử, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình tù chung thân về tội “Giết người” và bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 120 triệu đồng.

Đoàn Thế Cường