1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bộ đội Biên phòng bắt giữ vụ nhập lậu 5 tấn đường

(Dân trí) - Khi bị lực lượng biên phòng truy đuổi, các đối tượng ở trên 3 chiếc vỏ lãi lợi dụng đếm tối đã nhảy xuống sông tẩu thoát, để lại phương tiện và gần 5 tấn đường cát nhập lậu tại hiện trường.

Chiều ngày 12/7, Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một vận chuyển 98 bao đường cát qua biên giới với tổng trọng lượng gần 5 tấn. Đây là vụ bắt giữ đường cát nhập lậu lớn nhất từ đầu năm đến nay do đơn vị thực hiện.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đây là vụ bắt giữ lô đường lậu lớn nhất từ đầu năm đến nay.
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đây là vụ bắt giữ lô đường lậu lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 11/7, Đội Đặc nhiệm của Phòng phòng chống Ma túy và Tội phạm phối hợp với Đại đội Cơ động thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện một số đối tượng sử dụng 3 chiếc vỏ lãi (thuyền nhỏ) vận chuyển đường cát qua khu vực cống Ông Trà, thuộc xã An Phú, huyện Tịnh Biên để đưa vào nội địa.

Đại tá Lý Kế Tùng cho biết, sau khi đường dây buôn lậu đường cát của Vi Ngươn Thạnh (tức Tỷ “đường”) cùng đồng bọn bị triệt phá và đưa ra xét xử, các đối tượng buôn lậu đường cát qua biên giới của tỉnh An Giang không dám hoạt động ồ ạt và liều lĩnh như trước. Tuy nhiên việc chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển qua biên giới thì vẫn diễn biến hết sức phức tạp, chủ yếu diễn ra vào ban đêm nên gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

Vụ bắt giữ 5 tấn đường nhập lậu lần này là vụ lớn nhất từ đầu năm do lực lượng Biên phòng An Giang thực hiện.

Nguyễn Đức Thắng