1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Bộ đội Biên phòng bắt giữ 2 tàu chở hơn 5.000 tấn than trái phép

(Dân trí) - Ngày 9/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc BĐBP TT- Huế vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền trung; Đoàn đặc nhiệm miền nam (Cục phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh BĐBP) phát hiện và bắt giữ 2 tàu vận chuyển trái phép hơn 5.000 tấn than cám qua vùng biển tỉnh TT-Huế.

Theo đó, vào lúc 20h tối 6/8 tại vùng Cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc), các lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của BĐBP đã kiểm tra tàu Tiến Thành 16 (số hiệu QN 8196), do thuyền trưởng Trần Ngọc Nam (SN 1984, trú tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đang vận chuyển gần 3.600 tấn than cám.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tàu Tiến Thành có dấu hiệu vi phạm, hóa đơn giá trị gia tăng có dấu hiệu tẩy xóa; nội dung hàng hóa không đúng như chứng thư chất lượng. Trên tàu có 9 thuyền viên đăng ký theo danh sách nhưng kiểm tra chỉ có 7 thuyền viên; trong đó chỉ có 2 thuyền viên đúng theo danh sách đăng ký.

Lực lượng chức năng của BĐBP TT-Huế và Đoàn đặc nhiệm kiểm tra than vận chuyển trên tàu Tiến Thành 16 (QN 8196)
Lực lượng chức năng của BĐBP TT-Huế và Đoàn đặc nhiệm kiểm tra than vận chuyển trên tàu Tiến Thành 16 (QN 8196)

Tiếp đó, vào lúc 1h sáng ngày 7/8, các lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của BĐBP tiếp tục quá trình tuần tra kiểm soát tại vùng cảng Thuận An (huyện Phú Vang), đã phát hiện tàu LP26 (số hiệu HP 4023), do ông Nguyễn Văn Hướng (SN 1967, thường trú tại Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tàu LP26 vận chuyển 1.450 tấn than cám không có hóa đơn, chứng từ chứng minh hợp pháp; trên tàu có 7 thuyền viên nhưng có thuyền viên không có trong danh sách đăng ký.

Lực lượng BĐBP TT-Huế và các Đoàn đặc nhiệm thuộc Cục phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ tư lệnh BĐBP kiểm tra tàu LP26 (HP 4023)
Lực lượng BĐBP TT-Huế và các Đoàn đặc nhiệm thuộc Cục phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ tư lệnh BĐBP kiểm tra tàu LP26 (HP 4023)

Đây là 2 vụ việc vi phạm có tính chất nghiêm trọng với tổng số hơn 5.000 tấn than ước tính tổng giá trị ban đầu khoảng gần 10 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ phương tiện 2 tàu nói trên cùng hàng hóa và người để điều tra theo quy định.


Lập biên bản thu giữ tàu Tiến Thành 16 (QN 8196) và số than vận chuyển trái phép.

Lập biên bản thu giữ tàu Tiến Thành 16 (QN 8196) và số than vận chuyển trái phép.

Võ Tiến – Đại Dương