1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Biên phòng An Giang bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu qui mô từ trước đến nay

(Dân trí) - Ngày 27/1, Thượng tá Lê Quốc Việt - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Hội (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại qua biên giới với số lượng lên đến 18.500 gói.

Lúc 21h ngày 26/1, tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Phú Hội tổ chức mật phục tại khu vực ấp Phú Trung, xã Phú Hội, huyện An Phú và phát hiện hai chiếc vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện khả nghi. Khi tổ công tác tiếp cận để kiểm tra thì lập tức các đối tượng điều khiển vỏ lãi tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã đuổi theo và khép chặt đội hình bao vây. Biết không thể thoát khỏi sự truy đuổi, 4 đối tượng trên 2 chiếc vỏ lãi đã cập vào bờ, bỏ lại phương tiện và lợi dụng đêm tối để nhanh chân tẩu thoát.

Số thuốc lá ngoại nhập lậu lần này lên đến 18.500 gói. Đây được xem là vụ bắt giữ thuốc lá lậu qui mô lớn nhất từ trước đến nay
Số thuốc lá ngoại nhập lậu lần này lên đến 18.500 gói. Đây được xem là vụ bắt giữ thuốc lá lậu qui mô lớn nhất từ trước đến nay

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 chiếc vỏ lãi (loại vỏ Composite, trọng tải khoảng 1 tấn) và 18.500 gói thuốc lá ngoại các loại với tổng trị giá hàng hóa và phương tiện trên 320 triệu đồng.

Một chi tiết rất đáng chú ý, trong vụ này, các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại sử dụng máy nổ của xe Toyota để gắn lên vỏ lãi, khi chạy hết công suất có thể đạt tốc độ ngang với ca nô loại 85 mã lực. Chính vì vậy, nếu không có “chiến thuật” tiếp cận, bao vây hợp lý thì các đối tượng này rất dễ dàng “qua mặt” và gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đánh bắt, xử lý.

Các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại sử dụng máy nổ của xe Toyota để gắn lên vỏ lãi hòng vượt khỏi sự đeo bám của cơ quan chức năng
Các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại sử dụng máy nổ của xe Toyota để gắn lên vỏ lãi hòng vượt khỏi sự đeo bám của cơ quan chức năng

Thượng tá Lê Quốc Việt cho biết thêm, các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại tỏ ra khá tinh vi và liều lĩnh. Chúng tập kết hàng ở phía bên kia biên giới, sau đó tháo thuốc ra khỏi thùng, cho vào các bao đựng thức ăn gia súc rồi để vào vỏ lãi, dùng vải và lưới ngụy trang giống như người đi mua bán cua qua biên giới. Lợi dụng đêm tối và địa hình nhiều sông, rạch, các đối tượng sẽ vận chuyển hàng qua địa bàn xã Phú Hội để đi sâu vào nội địa. Tuy nhiên thủ đoạn tinh vi này đã không qua khỏi con mắt nghiệp vụ tinh tường của cán bộ, chiến sỹ biên phòng.

 Đức Thắng