1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Bị truy sát bằng gần 40 viên đạn hoa cải

(Dân trí) - Đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại Bến Đo - Cẩm Phả - Quảng Ninh, anh Đào Xuân Long (SN 1972) bị 2 đối tượng đi xe máy không BKS bất ngờ áp sát nổ súng. Anh Long đã bị gục ngã, tử vong bởi gần 40 viên đạn hoa cải.

Theo đơn trình báo của chị Trần Thị Sen (SN 1973) trú tại số nhà 122 - khu Cầu Trắng - phường Đại Yên - TP Hạ Long, chồng chị là anh Đào Xuân Long (SN 1972) cùng trú tại địa chỉ trên đã bị bắn chết tại Cẩm Phả.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 5/5/2012, anh Long cùng mấy người bạn đang ngồi uống bia tại quán Mai Hương, Bến Đo - Cẩm Phả thì bất ngờ 2 người thanh niên không bịt mặt, ôm súng bắn đạn hoa cải bất ngờ lao đến sát bàn nhậu bằng chiếc xe mô tô không đeo BKS.

Mọi người có nghe thấy tiếng gọi “Long ơi” kèm tiếng súng nổ vang trời. Anh Long dính đạn gục xuống, 2 đối tượng lên xe bỏ chạy. Sự việc diễn ra quá chóng vánh nên mọi người không kip phản ứng. Sau tiếng súng nổ, anh Long trúng 32 viên đạn bắn vào vai và 4 viên vào gáy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Cẩm Phả nhưng đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng làm đứt động mạch chủ. Được biết anh Long là làm nghề nghề kinh doanh mua bán xe ô tô từ năm 2008.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an TP Cẩm Phả cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã vào cuộc điều tra, thu thập manh mối, khoanh vùng đối tượng để tiến hành truy bắt 2 đối tượng gây án.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

 Thế Cường