1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Bí thư, chủ tịch huyện bị truy tố vì "cát tặc"

(Dân trí) - Liên quan đến “cát tặc”, mới đây Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can, trong đó có ông Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), ông Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) và một số cán bộ khác.

Theo đó, VKSND tỉnh Đồng tháp đã chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện uỷ Hồng Ngự); Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) về tội "vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên"; Ông Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự) và Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Hồng Ngự) về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bí thư, chủ tịch huyện bị truy tố vì cát tặc

Nhờ sự hậu thuẫn của các "quan huyện" Hồng Ngự nên công ty TNHH Ngự Bình vô tư khai thác cát, gây thiệt hại gần 12 tỷ đồng

Bị can Dương Tấn Quốc (Giám đốc); Phan Thanh Dân (Phó giám đốc); Lương Công Thành (Kế toán trưởng Công ty TNHH Ngự Bình) và các bị can là chủ sà lan khai thác cát, gồm: Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Minh Triết bị truy tố về tội "vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên".

Theo hồ sơ cơ quan điều tra, giấy phép khai thác cát tại bãi bồi Thường Thới Tiền hết hạn từ tháng 10/2011. Nhờ sự hậu thuẫn của các "quan huyện" Hồng Ngự nên Công ty TNHH Ngự Bình vẫn tiếp tục khai thác và khoán cho các phương tiện sà lan cần cẩu tư nhân khai thác cát thu tiền (từ tháng 11-2011 đến tháng 10-2012) gây thiệt hại tài nguyên cát khoảng 12 tỷ đồng.
 
Nguyễn Hành