1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bị phát hiện, 2 “cẩu tặc” nhảy sông chạy trốn, chết đuối

(Dân trí) - Sáng 17/7, ông Đặng Bá Hồng, Trưởng Công an xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ trộm chó. Hai “cẩu tặc” bị người dân truy đuổi đã lao thẳng xe xuống sông Mã để thoát thân nhưng không thành và bị nước cuốn chết đuối.

Trước đó vào khoảng 13h ngày 15/7, tại thôn Yên Lạc 2, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, một số người đang ngồi nghỉ mát ở ven đường nhìn thấy hai đối tượng đi xe máy không BKS đang ôm một con chó tẩu thoát. Mọi người liền hô hoán, truy đuổi 2 “cẩu tặc”.

Do không biết đường và quá hoảng sợ, 2 tên trộm cho đã lao thẳng xe xuống bờ sông Mã, rồi nhảy xuống sông với ý định bơi sang bờ bên kia trốn thoát. Tuy nhiên, sông rộng, nước lớn, 2 đối tượng bơi được nửa sông thì chìm nghỉm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã Vĩnh Ninh đã tổ chức tìm kiếm người bị nạn, đồng thời thu hồi 1 chiếc xe máy là tang vật vụ án và 1 con chó (trả lại cho người mất). Tuy nhiên, mọi công tác tìm kiếm đều không có kết quả.
 
Đến khoảng 7h30 phút sáng nay (17/7), người dân đã phát hiện 2 tên trộm chó nổi lên trên sông đoạn qua xã Yên Phong và Định Hải, huyện Yên Định. Hai “cẩu tặc” được xác định là Lê Văn Thành (SN 1996, trú tại thôn 3, xã Quý Lộc) và Ngô Văn Ngọc (SN 1994, trú xã Yên Phong), cả 2 đều ở huyện Yên Định.

Được biết, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thường xuyên xảy ra tình trạng trộm chó. Các đối tượng còn liều lĩnh chống trả người dân khi bị truy đuổi, khiến nhân dân rất bất bình.

Nguyễn Thùy