1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Bị nhét điện thoại vào mồm, đâm chết người

(Dân trí) - Sau trận cãi vã nhau trong bữa nhậu và bị anh Hiện bóp cổ, Quảng về nhà dắt theo dao nhọn quay lại tìm anh Hiện. 2 người tiếp tục cãi cọ và Quảng bị anh Hiện nhét điện thoại vào mồm. Sau đó, Quảng rút dao đâm khiến anh Hiện tử vong.

Đối tượng Quảng đến cơ quan CA đầu thú sau khi gây án.


Đối tượng Quảng đến cơ quan CA đầu thú sau khi gây án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi gây án Triệu Tiến Quảng, (SN 1986, trú tại thôn Khen Lèn, xã Đồng Lâm, Hoành Bồ, Quảng Ninh) bỏ trốn vào rừng và đã ra đầu thú.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, trước đó vào khoảng 22h ngày 18/6, trong quá trình ăn uống tại nhà anh Triệu Tiến Hương, (xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) giữa Triệu Tiến Quảng và anh Triệu Tiến Hiện đã xảy ra mâu thuẫn.

Tại đây anh Hiện đã mắng chửi và bóp cổ Quảng nhưng được mọi người can ngăn nên sự việc dừng lại. Sau đó, Quảng về nhà, lấy một con dao gọt hoa quả quay lại nhà anh Hương. Vừa nhìn thấy Quảng, anh Hiện lại tiếp tục chửi bới và lấy điện thoại nhét vào mồm Quảng. Do uất ức, Quảng đã rút dao đâm làm anh Hiện tử vong. Gây án xong, Quảng vứt dao rồi bỏ chạy vào trong rừng và sau đó ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp