1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Bị nhắc nhở, người phụ nữ lấy dao đâm người

(Dân trí) - Bị bà Hồng nhắc nhở vì to tiếng, do có men say trong người, Nguyệt nổi cơn thịnh nộ, chạy vào phòng mẹ lấy dao ra đâm vào người bà Hồng.

Chiều 22/2, TAND TP.Pleiku đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Tô Ánh Nguyệt (SN 1991, trú tại đường Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai) 15 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/4/2011, Phạm Thị Tuyết Mai (SN 1987, trú đường Phan Đình Phùng, TP.Pleiku) điều khiển xe mô tô chở Nguyệt đến phòng trọ của mẹ Nguyệt là bà Trương Thị Mỹ Phượng đang thuê tại số 93, đường Nguyễn An Ninh, TP. Pleiku để thăm con của mình (Nguyệt chưa chồng nhưng có một người con SN 2009) đang gửi mẹ Nguyệt nuôi.
Bị nhắc nhở, người phụ nữ lấy dao đâm người - 1
Ngoài bị phạt 15 tháng tù giam, Nguyệt đã chấp nhận đền bù cho bà Hồng 33 triệu đồng.

Khi vào phòng của bà Phượng, Nguyệt đứng ra ngoài gọi Mai vào chơi. Do Nguyệt gọi to tiếng, nên bà Lý Tiểu Hồng (phòng sát bên và Phượng) liền nhắc nhở Nguyệt nhỏ tiếng để cháu bà Hồng ngủ. Giữa bà Hồng và Nguyệt xảy ra cải vã, xô xát.
 
Thấy vậy, Mai và bà Phượng liền lại can ngăn. Do có men say trong người, lại bị bà Hồng thách thức, Nguyệt liền vào phòng của mẹ lấy con dao Thái Lan ra đâm vào người bà Hồng.
 
Bà Hồng bị Nguyệt đâm vào tay, tổn thương 25% sức khỏe.
 
Sau khi gây án, Nguyệt sợ hãi bỏ trốn vào TPHCM, đến ngày 3/11/2011, Nguyệt bị Công an tỉnh Gia Lai bắt theo quyết định truy nã.
Thiên Thư