1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, vung dao chém chết 2 người

(Dân trí) - Ngày 24/4, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Phú Đức (32 tuổi, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, Bến Tre) về tội giết người.

Bị cáo Đức tại phiên tòa hôm nay
Bị cáo Đức tại phiên tòa hôm nay

Ngoài mức án tử hình, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường cho 2 gia đình bị hại số tiền 210 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKS, Đức là đối tượng nghiện ma túy, quen biết có tình cảm với chị N.T.M.T (30 tuổi ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách). Biết Đức nghiện ngập nên cha mẹ của chị T. là ông Nguyễn Văn Lình và bà Nguyễn Thị Vậy không đồng ý gả T. cho Đức nên Đức nảy sinh ý định giết hai người này.

Chiều ngày 1/8/2016, Đức mang dao đến nhà T., đi thẳng vào nhà bếp gặp bà Vậy đang nấu ăn. Đức giơ giao chém bà Vậy liên tục nhiều nhát, bà Vậy chết tại chỗ.

Sau đó, Đức phát hiện ông Lình vào nhà ông Lê Văn Trừ ở gần đó để trốn. Đức liền xông vào nhà ông Trừ nhưng không thấy ông Lình mà thấy ông Trừ nên cầm dao chém ông Trừ liên tục, ông Trừ tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đức rời khỏi hiện trường thì bị quần chúng vây bắt cùng hung khí và giao Công an xã Vĩnh Thành xử lý.

Theo kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương, trước, trong và sau khi gây án, Đức bị bệnh rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại chất ma túy với hoang tưởng.

Minh Giang