1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bị đánh vì từ chối rượu, dùng dao đâm chết người

(Dân trí) - Mời rượu nhưng bị Hà từ chối, ông Thanh đấm vào mặt Hà. Máu nóng dồn lên, Hà chạy về nhà lấy dao sang đâm ông Thanh. Hậu quả, ông này tử vong sau 3 ngày cấp cứu.

Đối tượng Lê Chí Hà tại nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Nguyên.
Đối tượng Lê Chí Hà tại nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Nguyên.

Sáng ngày 2/3, Thượng tá Lê Văn Thái – Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Chí Hà (SN 1980, trú xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”. Nạn nhân của Hà là ông Nguyễn Quốc Thanh (SN 1969, trú cùng xóm với Hà).

Ngày 27/2, Hà và ông Thanh đi đám cưới tại nhà người quen gần nhà. Trong bữa cơm, ông Thanh sang mời rượu Hà nhưng bị Hà từ chối. Hai người xảy ra lời qua tiếng lại, ông Thanh đánh vào mặt Hà.

Hà chaỵ về lấy một con dao (loại dao gọt hoa quả) sang “nói chuyện” với ông Thanh. Hà vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông này, trong đó có một nhát trúng cổ khiến nạn nhân gục xuống.

Sự việc chỉ dừng lại khi những người có mặt tại đám cưới vào can ngăn và đưa ông Thanh đi cấp cứu. Lê Chí Hà bị bắt giữ ngay sau đó.

Do vết thương quá nặng, ông Thanh tử vong sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện. Kết quả giám định của Phòng giám định pháp y Công an tỉnh Nghệ An cho thấy nạn nhân Nguyễn Quốc Thanh tử vong do đứt động mạch chủ, choáng do mất máu.

Vĩnh Khang