1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị đánh chết khi cùng bạn đi đòi biển số xe

(Dân trí) - Sau cuộc nhậu, Cường rủ nhóm bạn của mình đi đòi biển số xe mà Cường nghi ngờ Bình lấy. Khi gặp mặt, hai bên xảy ra hỗn chiến. Lúc này, Sơn đứng ngoài coi xe thì bị nhóm của Bình bắt lại rồi đánh cho đến chết.

Ngày 29/1, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Chí Bình (SN 1989, ngụ huyện Cần Giờ) và 16 năm tù đối với bị cáo Cao Long Nam (SN 1993,  ngụ huyện Hóc Môn) cùng về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 12/10/2013, sau khi uống rượu Đặng Hữu Cường, Phạm Quốc Phong và Nguyễn Hoàng Sơn kéo nhau tới phòng trọ của Bình để đòi lại biển số xe môtô mà Cường nghi ngờ Bình lấy trước đó.

Tới nơi, Cường nhặt một bóng đèn, Phong nhặt một cây tầm vông làm vũ khí, còn Sơn được phân công ở ngoài trông xe. Sau đó, cả hai vào phòng trọ kiếm Bình để nói chuyện. Thấy Bình đang nằm trên võng, cả hai liền xông vào đánh. Bị đánh bất ngờ, Bình bỏ chạy.

Thấy vậy, Cao Long Nam ở gần đó liền lấy cây sắt trong phòng mình đánh Cường và Phong. Tiếp đó, Nam đưa thêm cho Bình một cây sắt rồi cả hai cùng đuổi theo Cường và Phong để đánh.

Thấy Sơn đang đứng coi xe, Bình và Nam liền chạy đến rồi dùng hai cây sắt đánh liên tiếp vào đầu Sơn cho đến khi anh này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Nam và Bình đến Công an xã Bà Điểm trình báo vụ việc, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Công Quang