1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Bị đâm chết vì không can anh em đánh nhau

(Dân trí)- Ngày 29/5, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bi cáo Võ Minh Long (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Tân Sơn, TP.Pleiku) 13 năm tù giam về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Bị đâm chết vì không can anh em đánh nhau - 1
Bị cáo Võ Minh Long (ảnh: CTV Ngọc Anh)
 
Theo cáo trạng, vào ngày 2/12/2012, sau khi cuộc nhậu tàn, Trần Nguyễn Tùng Lâm cùng với một số người bạn cùng xóm là Nguyễn Văn Hồng Trọng Trí, Trần Đức Thiện, Võ Quyết Lãm và Ngô Huy Hoàng (cùng trú thôn Đoàn Kết, xã Chư Jôr, huyện Chư Păh, Gia Lai), ra đường tại xã Tân Sơn để hóng mát. Được một lúc thì giữa Hoàng và Lãm xảy ra mâu thuẫn, rồi lao vào đánh nhau.
 
Không thắng được Hoàng, Lãm liền điện thoại cho người anh bà con là Võ Minh Long tới hỗ trợ. Nghe điện thoại xong, Long liền thủ một con dao Thái Lan trong người đi đến chỗ Lãm. Khi tới nơi, Long thấy Lãm đang bị Hoàng đè lên người, nên Long liền rút dao lao vào đâm 2 nhát vào đùi phải và mu bàn tay trái Hoàng. Sau khi bị đâm, Hoàng hoảng sợ vùng dậy bỏ chạy.

Đâm Hoàng xong, Long quay lại chỗ Lâm và quát Lâm: Sao để anh em trong nhà đánh nhau? (Hoàng và Lãm vốn là bà xon xa của nhau). Trước câu nói của Long, Lâm liền đáp lại: "Ông đâm thằng Hoàng làm gì? Có giỏi thì đâm tôi đây này."

Không kìm chế được, Long và Lâm xông vào đánh nhau. Trong quá trình giằng co, Long liền rút con dao đâm thẳng vào ngực Lâm, khiến Lâm chết trên đường đi cấp cứu do các vết đâm thấu phổi, thủng gốc cung động mạch chủ.

Thiên Thư