1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Bị đâm chết khi can đánh nhau

(Dân trí) - Ngày 8/9, Toàn án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử công khai và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hoàn (SN 1996, trú thôn 3, xã Đắk Mol, huyện Đắk Song) 19 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 22/2/2015, sau khi cùng bạn bè ăn nhậu ở chợ xã Đắk Hòa. Hoàn cùng Nguyễn Hữu Hiếu (Sn 1998, trú xã Đắk Sắk), Nguyễn Hữu Bình (SN 1997, trú xã Đắk Mol), Lê Phương Nam (SN 1996, trú xã Đắk Mol) đến thôn 3 chơi.

doi-tuong-1441758023509
Các đối tượng trước vành móng ngựa

Khi đến địa bàn thôn Hà Nam Ninh, xã Đắk Mol, Hoàn gặp anh Lê Văn Chỉnh cùng bạn đang ngồi bên đường. Khi nhóm đối tượng này đi qua và nhìn về phía mình, anh Chỉnh có nói “mấy anh nhìn gì ghê thế?” thì bị nhóm của Hoàn quay lại gây sự. Hoàn đấm vào mặt anh Chỉnh, Hiếu dùng đá đập vào mắt anh Chỉnh.

Thấy người nhà bị đánh, một số người ra can ngăn thì Nguyễn Hữu Bình cầm mã tấu đuổi chém. Thấy vậy, anh Vũ Văn Trường chạy ra can ngăn, ôm đối tượng Bình lại để ngăn cản đối tượng này hành hung.

Cho rằng anh Trường ôm Bình lại để người nhà đánh Bình nên hắn ta đã chạy đến dùng dao Thái Lan đâm 3 nhát vào vai và nách phải khiến anh Trường bị suy hô tuần hoàn cấp do vết thương đứt mạch máu rốn phổi phải và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó được người nhà đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Trước vành móng ngựa, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hoàn bị tuyên 19 năm tù giam về tội giết người, Nguyễn Hữu Bình nhận mức án 1 năm tù treo và Nguyễn Hữu Hiếu 6 tháng tù treo cùng tội gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng.

Đức Cường

Bị đâm chết khi can đánh nhau - 2