1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị đâm, anh tử vong, em cấp cứu

(Dân trí) - Ngày 6/7, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR) TPHCM cho biết, tối ngày 5/7, Khoa tiếp nhận 2 trường hợp là anh em ruột cư ngụ tại Q.8 bị đâm bằng dao trong tình trạng nguy kịch do mất nhiều máu.

Chỉ trong một thời gian ngắn khi nhập viện, người anh tên N.V.Q (37 tuổi) đã tử vong vì mất nhiều máu. Riêng người em trai tên N.V.L. (28 tuổi) bị đâm bằng dao vào bụng, cũng trong tình trạng nặng và đã được chuyển lên khoa Lồng ngực – Mạch máu điều trị.

 

Các BS cho biết, trong lúc 2 anh em đang ngồi trong nhà, có một người lạ đến cãi vã với anh L. rồi bất ngờ rút dao ra đâm thẳng vào bụng cả L. Thấy em bị đâm, anh Q. chạy ra tính cứu em nhưng cũng bị đâm liền mấy nhát. Hiện công an đang điều tra vụ việc.

 

Trong vòng tháng nay số bệnh nhân nhập viện do đâm chém gia tăng, mỗi ngày có từ 3 đến 5 trường hợp nhập viện vì nguyên nhân trên, phần lớn thuộc tuổi thanh thiếu niên, BS Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa Cấp cứu, BVCR nói.

 

Cũng theo BS Quỳnh Ái, giới trẻ ngày càng dễ bị ảnh hưởng từ những bạo lực tại gia đình, bạo lực trong học đường, phim ảnh, game và ngoài xã hội. Do đó, cha mẹ cần dành nhiều thời gian chăm sóc trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Từ đó, giúp trẻ biết hướng đến lối sống vị tha, yêu thương, hay rèn tập cho trẻ những kỹ năng sống, không nên cho trẻ chơi game tràn lan như hiện nay.

 

Ngọc Thanh