1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bị chém đứt gân tay vì từ chối đánh bài ăn tiền

(Dân trí) - Từ chối đánh bài ăn tiền, một nhóm công nhân đang thi công đập Khe Ná ở xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh đã bị nhóm thanh niên lạ mặt dùng dao rượt chém, làm một công nhân đứt gân tay.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 1/3, tại công trường thi công đập Khe Ná. Nạn nhân bị chém đứt gân tay, phải nhập viện mổ khâu nối vết thương là anh Võ Tá Phổ, SN 1993, công nhân Công ty CP TM&XD Xuyến Ngọc (huyện Hương Khê).
 
Bị chém đứt gân tay vì từ chối đánh bài ăn tiền
Nạn nhân Phổ bị chém đứt gân tay
 
Theo lời Phổ, vào thời điểm trên, một toán thanh niên vào lán đề nghị 3 công nhân đánh bạc. Nhóm của Phổ không đồng ý. Khoảng nửa tiếng sau nhóm người kia quay lại (chừng 4-5 người) mang theo dao, mác xông vào lán công nhân, chém lia lịa. Bị tập kích bất ngờ, nhóm của Phổ chỉ biết kéo chăn bông lên chống đỡ. Hai người nằm ngoài vùng dậy chạy thoát được, còn Phổ do nằm giữa lại vướng chăn nên bị đánh và chém vào ngực, đầu. Phổ dùng tay che đầu nên bị chém một nhát vào cổ tay trái, đứt gân và mẻ xương cổ tay.

Sau khi vào Bệnh viện đa khoa Vũ Quang cấp cứu, Phổ được chuyển thẳng ra Bệnh viện 4 trong tình trạng bị mất máu nặng. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật nối lại gân tay cho Phổ. Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân này đã tương đối bình phục.

Được biết, sau khi sự việc xẩy ra phía Công ty xây dựng Xuyến Ngọc đã có tường trình gửi Công an huyện Vũ Quang đề nghị điều tra, truy tìm thủ phạm chém nhóm công nhân trên.

 Văn Dũng