1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Bị bắt, lâm tặc lật gỗ xuống đường để bỏ chạy

(Dân trí)- Trong lúc các trinh sát đặc nhiệm Bộ đội biên phòng đang dẫn giải 2 chiếc xe chở gỗ trái phép về đồn biên phòng, Thành đã bật ben đổ gỗ xuống đường để chạy thoát.

Lúc 0h30’ ngày 19/5, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT)- Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp Đồn Biên phòng Pô Cô tiến hành theo dõi và bắt giữ 2 xe tải chở 15m3 gỗ dầu khi các đối tượng đang điều khiển xe lưu thông từ hướng làng Cúc (xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai) về khu vực 705 xã Ia Krái, Ia Grai.

Chiếc xe tải biển số 54Y-4926 do tài xế Vũ Minh Đo (48 tuổi, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển. Xe tải còn lại (đang xác minh biển số) do con trai Vũ Minh Thành (23 tuổi) điều khiển.

Trong lúc các trinh sát đặc nhiệm BĐBP dẫn giải 2 chiếc xe trên về Đồn BP Pô Cô thì Thành đã bật ben đổ số gỗ trên xe xuống đường rồi bỏ xe tẩu thoát.

Số gỗ cơ quan chức năng thu giữ
Số gỗ cơ quan chức năng thu giữ

Được sự vận động của các chiến sỹ, đến 9h sáng cùng ngày, Thành đã đến Đồn BP Pô Cô trình diện. Hiện Đồn BP Pô Cô đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Đo, Thành; hai phụ xe là Vũ Trọng Nhất (29 tuổi, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ); Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng tang vật, hoàn tất hồ sơ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiên Thư