1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bị bạn nhậu đánh chết vì bỏ đi uống cafe

(Dân trí) – Đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn, Giang không uống rồi bỏ đi đến một quán khác ngồi uống nước. Hậu quả, Giang bị bạn tìm đánh dẫn đến tử vong vì chấn thương sọ não.

Ngày 17/5, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Thành Luân (SN 1991) và Trịnh Công Luân (SN1992, ở thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa, Tây Sơn), về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Nạn nhân là anh Nguyễn Trường Giang (SN 1992, ở xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, Bình Định).

Trước đó, tối 13/5, anh Giang ở cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Thành Luân (SN 1990), Trịnh Công Luân (SN 1991) và Phan Đức Trung (SN 1992) cùng ở thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, ngồi uống rượu tại một quán ở trong thôn. Đang uống rượu thì anh Giang không uống nữa, đứng lên đến một quán nước gần đó ngồi uống nước.

Ba đối tượng trên gọi Giang không được, sau đó kéo đi tìm. Khi đến quán Hương Trầm, thấy Giang đang ngồi đó, nên Nguyễn Thành Luân vào nắm áo anh Giang kéo ra ngoài. Lúc này, Trịnh Công Luân từ phía sau dùng tay đánh vào gáy khiến Giang ngã xuống đường bị chấn thương sọ não tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Qua điều tra, củng cố chứng cứ, cơ quan công an xác định chỉ có Nguyễn Thành Luân, Trịnh Công Luân gây ra cái chết của anh Giang.

D.Công